Những “bông hồng” ở Nhà máy A45
Nhà máy A45 là đơn vị duy nhất sửa chữa tên lửa hàng không, trạm chuẩn bị tên lửa hàng không; sửa chữa, lắp ráp, sản xuất tên lửa phòng không tầm thấp; nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới và tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến, nâng cấp các thiết bị, khí tài hàng không của Quân chủng. Bên cạnh đó, Nhà máy đã làm chủ công nghệ sửa chữa các hệ thống và máy tính chuyên dụng trang bị trên máy bay Su-27, Su-30MK2, IaK-130. Đóng góp trong thành tích chung của Nhà máy không thể không kể đến các nữ kỹ thuật viên, nữ công nhân. Họ lặng thầm, từng ngày nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà máy.

Hội viên phụ nữ Phân xưởng 5, Nhà máy A45 đo thông mạch thiết bị kiểm tra đầu tự dẫn của tên lửa.
Có mặt tại Nhà máy, chúng tôi bắt gặp rất nhiều chị em công nhân đang làm việc hăng say trong các phân xưởng. Yêu thích chuyên ngành kỹ thuật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thiếu tá QNCN Dương Thị An cảm thấy tự hào khi được công tác tại Nhà máy A45. Hơn 12 năm qua, chị An cùng các chị em ở Phân xưởng 1 đã gắn bó với công việc sửa chữa các trang bị kỹ thuật ngành máy bay động cơ trên máy bay Su-27, Su-30, trực thăng Mi. Một công việc không hề đơn giản, bởi để có thể sửa chữa những trang bị kỹ thuật trên những chiếc máy bay hiện đại phải trải qua nhiều công đoạn rất kỳ công, đòi hỏi độ tỉ mỉ, chuẩn xác và tay nghề kỹ thuật chuyên môn cao. Nhưng đối với chị An cũng như những chị em ở Phân xưởng, không gì là không thể.
Thiếu tá QNCN Dương Thị An - Thợ kỹ thuật Phân xưởng 1 tâm sự: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi cũng như các chị em trong Phân xưởng phải tích cực học hỏi, nỗ lực hằng ngày, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu sửa chữa những khí tài hiện đại. Bên cạnh đó, khi gặp những vấn đề hỏng hóc khó, tôi cũng nhờ các anh cùng Phân xưởng hỗ trợ, chỉ bảo, hướng dẫn để tôi có thể đảm nhận một phần công việc nhỏ trong dây chuyền sửa chữa. Đến nay, các chị em trong Phân xưởng đều tự tin thực hiện tốt công việc được giao”.
Tiếp xúc và trò chuyện cùng Đại úy QNCN Phạm Thị Ngân - Nhân viên kỹ thuật Phân xưởng 5, điều chúng tôi cảm nhận rất rõ đó là sự nhiệt huyết và tinh thần yêu nghề. Công việc của chị Ngân thường xuyên phải tiếp xúc với mỏ hàn, mạch in, hóa chất trợ hàn và linh kiện điện tử không chỉ đòi hỏi sức khỏe mà cần cả sự cẩn thận, tỉ mỉ và khéo léo. Chia sẻ với chúng tôi, chị Ngân cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là điều không hề dễ dàng. Quy tắc làm việc ở Nhà máy A45 là không được phép để xảy ra sai sót, vì thế, sự chính xác luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, áp lực công việc tại phân xưởng đặt ra đối với mỗi người lính thợ chúng tôi rất lớn. Song, tôi cùng các đồng nghiệp luôn cố gắng nỗ lực hết mình, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để hoàn thành tốt công việc được giao”.
Thiếu tá QNCN Nguyễn Thanh Hòa - Chủ tịch Hội phụ nữ Nhà máy cho biết: Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” kết hợp với tư duy đổi mới sáng tạo, linh hoạt trong thời đại số, phụ nữ Nhà máy A45 đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số của Nhà máy. Cán bộ, hội viên phụ nữ luôn chủ động học tập, làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ kỹ năng số; đẩy mạnh các phong trào “Bình dân học vụ số”, “Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nhệ, chuyển đổi số”. Nhiều chị em phụ trách và tham gia vào nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao vào thực tế khai thác sử dụng, sửa chữa, cải tiến hiện đại hóa các trang bị kỹ thuật.
Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Hội Phụ nữ Nhà máy A45 còn chủ động triển khai, lồng gắn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Phụ nữ Nhà máy bản lĩnh - trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thực hiện hiệu quả “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ Nhà máy triển khai có hiệu quả các mô hình như: “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “tổ, nhóm tiết kiệm xoay vòng”... với 5 nhóm tiết kiệm, thu hút 100% hội viên tham gia nhằm giúp đỡ những hội viên khó khăn có điều kiện vay vốn để góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho hội viên. Với những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020-2025, Hội Phụ nữ Nhà máy được Quân chủng tặng Bằng khen Hội Phụ nữ điển hình tiên tiến.

Phụ nữ Nhà máy A45 chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.
Đại tá Đoàn Đình Trường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A45 cho biết: Đảng ủy, Ban giám đốc luôn quan tâm chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân, nhân viên nữ Nhà máy. Vì vậy, nhiều đồng chí là thợ kỹ thuật tay nghề cao, có khả năng làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa trên các dây chuyền, dù ở bất cứ vị trí công tác nào, chị em đều vươn lên khẳng định mình, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần cù, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó hội Phụ nữ Nhà máy cũng đã hoàn thành tốt các phong trào thi đua, chương trình hoạt động trọng tâm của công tác Hội góp phần tích cực cùng Nhà máy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm.
Dù nhiệm vụ chuyên môn còn nhiều vất vả, các nữ quân nhân Nhà máy A45 vẫn luôn thu xếp vẹn toàn để “trọn việc nước, vẹn việc nhà” vừa dốc lòng cống hiến cho sự phát triển của đơn vị, vừa giữ gìn nét đẹp ấm áp của người phụ nữ trong gia đình. Những cống hiến thầm lặng mà vô cùng to lớn ấy là minh chứng sinh động nhất, tôn vinh trọn vẹn danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT