15 giờ:6 phút Thứ hai, ngày 1 tháng 4 , 2019

Trung đoàn 240 phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”

Sáng 1-4, Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Đây là đơn vị được Quân chủng chọn làm trước để rút kinh nghiệm tổ chức lễ phát động thi đua trong toàn Quân chủng. Dự Lễ phát động có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363; đại biểu cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn đóng quân; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 240, Sư đoàn 363.

Trung đoàn 240 phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng,
phát biểu tại buổi lễ.

Trung đoàn 240 phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”
Các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình huấn luyện của Trung đoàn 240.

Với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng”, trong thời gian 30 ngày (từ ngày 7-4 đến 7-5-2019), các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn tập trung thực hiện 3 nội dung: Vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương trách nhiệm; chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Chỉ tiêu của đợt thi đua là: 100% kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn và các phân đội đạt giỏi. Hệ số sẵn sàng chiến đấu đạt 100%, hệ số thông tin liên lạc đạt 99,8% trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao điểm bảo vệ dịp 30-4 và 1-5; Đại đội 174 trực ban chính thức hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu được khen thưởng. Kết quả kiểm tra thường xuyên có 100% đạt yêu cầu, 80% trở lên đạt khá giỏi. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, không có hiện tượng đảo, bỏ ngũ, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong các hoạt động. Các đơn vị đều có công trình, sản phẩm, sáng kiến, giải pháp công tác được thực hiện trong đợt thi đua cao điểm; thường xuyên đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ hậu cần theo quy định, không để xảy ra dịch bệnh, quân số khỏe đạt 98,5% trở lên; hệ số kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu đạt 100%, khắc phục được các hỏng hóc thông thường, không để xảy ra cháy nổ, mất mát, hư hỏng vũ khí, trang bị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 đã thực hiện nghiêm hướng dẫn của Quân chủng, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để Lễ phát động diễn ra trang trọng với nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu Trung đoàn 240 phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Trung đoàn 240 phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”
Đại diện các cơ quan, đơn vị Trung đoàn 240 ký kết giao ước thi đua.

Trung đoàn 240 phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”
Duyệt đội ngũ tại Lễ phát động thi đua.

Đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, qua đó xây dựng niềm tự hào dân tộc, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website