19 giờ:34 phút Thứ tư, ngày 22 tháng 3 , 2023

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Trong 2 ngày (21 và 22-3), Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ đã tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Theo dõi và chỉ đạo Hội thi có Đại tá Kiều Đức Cường - Trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nguyễn Xuân Đoàn - Chính ủy Nhà trường. Tham gia Hội thi có 23 đồng chí là cán bộ chính trị ở các đơn vị quản lý học viên, giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Phân hiệu Đào tạo lái xe trong Nhà trường.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Đại tá Nguyễn Xuân Đoàn - Chính ủy Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thi.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Các thí sinh thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Các thí sinh thi soạn nội dung trình chiếu.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Phần thi thực hành giảng bài của các thí sinh.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Đại tá Nguyễn Xuân Đoàn - Chính uỷ Nhà trưởng trao thưởng các thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi.

Tại Hội thi, các thí sinh tranh tài các nội dung: Chuẩn bị đề cương bài giảng (gồm cả đề cương bài giảng trình chiếu PowerPoint), thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm; thi soạn nội dung trình chiếu PowerPoint và thi thực hành giảng bài cho các đối tượng theo chương trình giáo dục chính trị từ năm 2019 đến nay.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Hội thi đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã công nhận 7 cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023 và trao thưởng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi.

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp trong Nhà trường tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, nâng cao kiến thức, trau dồi kỹ năng, phương pháp sư phạm trong giảng dạy chính trị. Đồng thời giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà trường nắm được chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị, từ đó có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy cho đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, qua đó không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: LẠI THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website