14 giờ:18 phút Thứ năm, ngày 22 tháng 8 , 2019

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tốt nghiệp các khoá ra trường đợt 4 năm 2019

Sáng 22-8, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 4 năm 2019. Dự Lễ tốt nghiệp có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ; các đồng chí trong Thường vụ, Ban Giám đốc Học viện và đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên Học viện PK-KQ.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tốt nghiệp các khoá ra trường đợt 4 năm 2019
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Lễ tốt nghiệp.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tốt nghiệp các khoá ra trường đợt 4 năm 2019
Trung tướng Lê Huy Vịnh gắn quân hàm sĩ quan cho các học viên.

Đợt 4 năm 2019, Học viện PK-KQ có 428 học viên tốt nghiệp thuộc các đối tượng: Đào tạo trình độ thạc sĩ (Khoá 21B); đào tạo cán bộ trung (lữ), sư đoàn Phòng không, Không quân (Khoá 30); đào tạo Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật Phòng không, chỉ huy Tham mưu Không quân cấp phân đội, trình độ đại học (Khoá 61); đào tạo Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật Tác chiến điện tử cấp phân đội, trình độ đại học (Khoá 3); đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành Pháo phòng không (Khoá 2) và đào tạo hoàn thiện Kỹ thuật hàng không (Khoá 3). Kết quả phân loại tốt nghiệp ra trường đạt tỉ lệ khá, giỏi cao; 100% học viên rèn luyện tốt.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tốt nghiệp các khoá ra trường đợt 4 năm 2019
Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ tốt nghiệp.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tốt nghiệp các khoá ra trường đợt 4 năm 2019
Sĩ quan trẻ tuyên thệ lại Lễ tốt nghiệp.

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng biểu dương và ghi nhận những kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện PK-KQ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện cần nắm vững quy trình, chương trình đào tạo, thực hiện đúng tiến trình, kế hoạch; tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, đặc biệt là phương pháp, tác phong công tác, phương pháp truyền thụ kiến thức cho học viên theo phương pháp dạy học tích cực; qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, khẳng định uy tín và thương hiệu của Học viện PK-KQ - là cái nôi đào tạo sĩ quan PK-KQ ưu tú. Đối với các đồng chí học viên, trên cương vị công tác mới, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người sĩ quan QĐND Việt Nam, vận dụng tốt những kiến thức đã tiếp thu được trong quá trình đào tạo vào hoạt động thực tiễn; trau dồi thêm kiến thức, năng lực chuyên môn, rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, tỉ mỉ, nghiêm túc và sáng tạo, thực sự là tấm gương sáng cho cấp dưới học tập và noi theo.

Tin ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website