21 giờ:18 phút Thứ sáu, ngày 26 tháng 6 , 2020

Quân chủng Phòng không-Không quân tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều 26-6, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự hội nghị có Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong UBKT Quân chủng; đại diện thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Quân chủng; Bí thư, Phó bí thư, Phó Chủ nhiệm UBKT các đảng ủy trực thuộc Quân chủng. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, chủ trì hội nghị.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì hội nghị.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua, hội nghị khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thường vụ, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn đảng bộ tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc quyết định của UBKT Trung ương khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương với Thường vụ Đảng ủy Quân chủng. UBKT các cấp thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ; việc xem xét kỷ luật đúng nguyên tắc, quy trình. Đơn thư tố cáo, khiếu nại giải quyết đúng quy định, kịp thời, khách quan. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Quân chủng tiến hành kiểm tra 1.536 lượt tổ chức đảng, 28.862 lượt đảng viên; giám sát 951 tổ chức đảng, 18.273 đảng viên. Sau kiểm tra, giám sát, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nâng cao nhận thức, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm, bước đầu có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020
Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020
Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua, kết luận tại hội nghị, Trung tướng Lâm Quang Đại đã nhấn mạnh một số trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Quân chủng, tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát tình hình nhiệm vụ; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo đúng quy định. UBKT các cấp tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động phát hiện, kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét kết luận rõ ràng, chính xác. Đồng thời, kiện toàn tổ chức cơ quan UBKT, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, chú trọng nhân rộng các nhân tố điển hình, kinh nghiệm hay, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website