15 giờ:2 phút Thứ ba, ngày 8 tháng 9 , 2020

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Trung đoàn 267

Ngày 8-9, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra Trung đoàn 267, Sư đoàn 365. Cùng đi có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 365.

Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Trung đoàn 267
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng, kết luận kiểm tra tại khối cơ quan Trung đoàn 267.

Tại Tiểu đoàn 52 và khối cơ quan Trung đoàn 267, Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2020, Tiểu đoàn 52 và Trung đoàn 267 đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là canh trực bảo vệ các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội, Quân chủng. Công tác huấn luyện chiến đấu được triển khai chặt chẽ, đồng bộ; tổ chức tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đạt hiệu quả. Thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị kỹ thuật; tiến hành hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; tình hình an ninh chính trị, tư tưởng trong đơn vị được giữ vững; công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Trung đoàn 267
Đoàn kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT tại Ban Chính trị, Trung đoàn 267.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Kha đã biểu dương những kết quả mà Tiểu đoàn 52 và Trung đoàn 267 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Quyền Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, Tiểu đoàn 52 và Trung đoàn 267 nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên, bảo vệ vững chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung huấn luyện sát với yêu cầu thực tiễn của đơn vị; Tiểu đoàn 52 làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia Diễn tập Kíp chiến đấu tiểu đoàn tên lửa phòng không C75-M3 đạt kết quả tốt. Đẩy mạnh thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Làm tốt công tác dân vận, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng. Duy trì thường xuyên công tác kỹ thuật, đẩy mạnh công tác tăng gia chăn nuôi, đảm bảo tốt các mặt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ của đơn vị.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website