5 giờ:3 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 8 , 2016

Rộn ràng trận địa Phước Tường

Những ngày giữa tháng 8, mặc cho cái nắng miền Trung như thiêu, như đốt, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 66, Trung đoàn 275 (Sư đoàn 375) vẫn miệt mài luyện tập trên khí tài tên lửa C75-M với quyết tâm đạt kết quả cao tại Hội thao diễn tập chiến thuật phân đội hỏa lực tên lửa C75-M3 do Quân chủng tổ chức thời gian tới.

 Đến trận địa Phước Tường, nơi Tiểu đoàn 66 đóng quân, chúng tôi như được hòa mình vào không khí tích cực khẩn trương của kíp chiến đấu. Đón chúng tôi, Thượng úy Ngô Ngọc Anh - Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Để tham gia Hội thao diễn tập chiến thuật phân đội hỏa lực tên lửa C75-M3 do Quân chủng tổ chức, đơn vị đang trong giai đoạn huấn luyện nâng cao nên ngoài việc ôn luyện kiến thức chuyên ngành thì kíp chiến đấu của Tiểu đoàn đang tích cực huấn luyện hiệp đồng giữa các bộ phận, phấn đấu đạt thành tích cao nhất”.
Rộn ràng trận địa Phước Tường

Dẫn xe chở đạn tên lửa vào cầu nạp đạn.

Tại khu vực bệ phóng, các pháo thủ đang thực hành tháo, nạp đạn. Thượng úy Nguyễn Mạnh Dũng - Đại đội trưởng Đại đội 2 chia sẻ: “Năm nay huấn luyện theo quy trình khép kín từ nhận lệnh, thu hồi khí tài, hành quân, triển khai làm công tác chuẩn bị chiến đấu tại trận địa mới, do vậy ngoài thuần thục các động tác, đòi hỏi pháo thủ bệ phóng phải có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Chính vì vậy, ngoài huấn luyện nâng cao chất lượng từng khẩu đội, đơn vị chú trọng rèn luyện thể lực cho bộ đội như chạy dài, xà đơn, xà kép…”.


Rộn ràng trận địa Phước Tường
Thực hành tháo, nạp đạn tên lửa.

Trên xe điều khiển, sau khi tổ chức thục luyện hai bài tập đánh địch tập kích đường không, đơn vị tổ chức bình tập, rút kinh nghiệm ngay tại chỗ. Trung tá Lê Bá Giang - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 275, người trực tiếp theo dõi kíp chiến đấu huấn luyện, đã chỉ rõ những nội dung thực hành chưa tốt của từng vị trí, từ tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, sĩ quan điều khiển, trắc thủ… để lần luyện tập sau đạt kết quả tốt hơn.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện kíp chiến đấu, Tiểu đoàn đã chủ động trong công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị nên ngay khi có kế hoạch của trên, chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ tham gia hội thao; chỉ huy Tiểu đoàn và chỉ huy các đại đội xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với đặc điểm của đơn vị. Đồng thời, Tiểu đoàn tiến hành lựa chọn những đồng chí có trình độ tốt để biên chế vào kíp chiến đấu. Trong huấn luyện, ngoài việc bồi dưỡng nhận thức trên bốn mặt công tác cho cán bộ, chiến sĩ, rèn chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu toàn kíp thì Tiểu đoàn còn coi trọng việc huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu, thực hành huấn luyện đội ngũ chiến thuật, thu hồi, triển khai khí tài…

Thượng úy Ngô Ngọc Anh - Tiểu đoàn trưởng cho biết thêm, ngoài việc luyện tập theo kíp chiến đấu, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, các vị trí chủ chốt như tiểu đoàn trưởng, chính trị viên, đại đội trưởng, sĩ quan điều khiển… phải rèn luyện thêm về khẩu lệnh, động tác chỉ huy, báo cáo kế hoạch, nâng cao bản lĩnh trong chiến đấu.

Sau thời gian tập trung huấn luyện, đến nay trình độ kíp chiến đấu của Tiểu đoàn được nâng lên, các khoa mục đều đạt giỏi, đáp ứng được yêu cầu, nội dung hội thao sắp tới. Từ nay đến thời điểm hội thao, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn tiếp tục huấn luyện tuân thủ quy trình, đảm bảo an toàn cho người và vũ khí, trang bị; rèn luyện nâng cao kỹ năng hiệp đồng, thực hành huấn luyện đêm, nâng cao bản lĩnh của người chỉ huy đến từng bộ phận, phấn đấu đạt kết quả cao trong hội thao.

Bài, ảnh: LÊ HƯU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website