14 giờ:23 phút Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 , 2020

Bộ Quốc phòng Sơ kết Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lần thứ V, giai đoạn 2015-2020

Sáng 30-10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết Phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng.

Bộ Quốc phòng Sơ kết Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lần thứ V, giai đoạn 2015-2020
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng.

5 năm qua, PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; tỷ lệ quân số khỏe cao; bảo đảm tốt xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ; doanh trại xây dựng chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững. Hiệu quả của PTTĐ đã góp phần quan trọng để ngành Hậu cần Quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thiết thực xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động và trình độ, khả năng SSCĐ của toàn quân trong giai đoạn cách mạng mới.

Thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, 5 năm qua, ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng đặc biệt quan tâm, chăm lo đúng mực; việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người làm công tác hậu cần ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, tạo ra những giá trị tinh thần, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo của các đơn vị.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng cần căn cứ vào tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị xác định phù hợp “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Năm tốt” trong PTTĐ, phát huy hiệu quả PTTĐ các chuyên ngành hậu cần, tạo bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần; xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh toàn diện; góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội trong giai đoạn mới, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website