8 giờ:33 phút Thứ hai, ngày 2 tháng 11 , 2020

Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tế cho đồng bào bị cô lập tỉnh Quảng Nam

Ngày 1-11, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã điều động lực lượng đường bộ và trực thăng bay tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong hai xã bị cô lập hoàn toàn nhiều ngày qua, do hậu quả của cơn bão số 9.

Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tế cho đồng bào bị cô lập tỉnh Quảng Nam
Tổ cứu hộ chuyển hàng tiếp tế cho nhân dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tế cho đồng bào bị cô lập tỉnh Quảng Nam
Đưa bệnh nhân từ trực thăng xuống sân bay.

Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tế cho đồng bào bị cô lập tỉnh Quảng Nam
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng, động viên Tổ bay và tặng quà cho các bệnh nhân.

Cùng với 6 tấn hàng tiếp tế bằng đường bộ cho nhân dân huyện Phước Sơn, Quân chủng PK-KQ đã điều động 2 chuyến trực thăng của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 chở gần 4 tấn hàng tiếp tế cho bàn con nhân dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã trực tiếp chỉ huy cứu trợ bằng đường không. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, địa hình hiểm trở, nhưng Tổ bay đã lợi dụng trục đường giao thông, sông ngòi, khe núi để tiếp cận điểm đến. Tuy nhiên, khi tiếp cận xã Phước Lộc, do địa hình không thuận lợi cho trực thăng tiếp đất nên Tổ bay đã quyết định hạ thả hàng ở 4 địa điểm trên trục đường giao thông để bà con nhận hàng thuận lợi. Sau đó, Tổ cứu hộ, cứu nạn của Trung đoàn 930 đã đưa 3 bệnh nhân (trong đó có 1 phụ nữ sắp sinh) về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng an toàn.

Sau đợt tiếp tế lương thực, thực phẩm và cứu hộ, cứu nạn lần này, Sở chỉ huy tiền phương của Quân chủng PK-KQ tại TP Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo Trung đoàn 930 làm tốt công tác chuẩn bị để thực hiện các chuyến bay tiếp tế cho xã Phước Lộc và xã Phước Thành, huyện Phước Sơn; các lực lượng của Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng làm nhiệm vụ tiếp tế, cứu hộ, cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 9.

Tin: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website