15 giờ:59 phút Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 , 2021

Quân đội đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh

Sáng 9-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo Quý I năm 2021, cung cấp thông tin một số kết quả nổi bật về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì họp báo. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên - Cục Trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần; Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc - Phó tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam và đại diện các cơ quan, thông tấn báo chí trong và ngoài Quân đội.

Quân đội đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở Việt Nam
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì buổi họp báo.

Theo thông tin tại buổi họp báo, Quý I năm 2021, bên cạnh việc duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức tốt Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; các đơn vị trong toàn quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Cụ thể, Bộ Quốc phòng đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để dịch xâm nhập vào cơ quan, đơn vị; tăng cường chỉ đạo, quản lý, thực hiện công tác cách ly tại các điểm cách ly tập trung ở các địa bàn bùng phát các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Lực lượng Biên phòng tăng cường các điểm chốt, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở tuyến biên giới; ngăn chặn nhập cảnh trái phép không để dịch lây lan qua biên giới.

Trả lời các cơ quan thông tấn báo chí về công tác nghiên cứu, sản xuất vắc xin Nanocova và công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong Quân đội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho biết: Học viện Quân y đang tích cực tham gia nghiên cứu vắc xin Nanocova phòng COVID-19, hiện đang trong thử nghiệm giai đoạn 2 (giai đoạn xác định liều chuẩn), chuẩn bị sang giai đoạn 3 (giai đoạn thử nghiệm trong cộng đồng). Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 815 người thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) và cán bộ, nhân viên quân y, lực lượng phục vụ tại các điểm cách ly. Dự kiến từ ngày 1-4-2021, các bệnh viện quân y tiếp tục triển khai tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch.

Đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, giai đoạn 2010-2020, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan đã khảo sát và rà phá bom mìn, vật liệu nổ được 485.240ha với tổng giá trị khoảng 12.614 tỉ đồng. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục nguy cơ phòng tránh tai nạn bom mìn trên các phương tiện truyền thông; phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cho hơn 5.860 trường hợp nạn nhân bom mìn và các đối tượng bị ảnh hưởng khác với tổng kinh phí hơn 50 tỉ đồng. Đồng thời, xúc tiến đàm phán, trao đổi hợp tác với chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trên thế giới để vận động tài trợ đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm, ngày 8-4 vừa qua, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã chủ trì Phiên họp cấp Bộ trưởng với chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững, tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn”. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng và các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án rà phá bom, mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt khối lượng khoảng 800.000ha, ưu tiên tại các địa phương bị ô nhiễm nặng.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Thanh niên Quân đội cũng đã thông tin thêm cho các cơ quan, thông tấn báo chí một số kết quả tiêu biểu của Thanh niên Quân đội thời gian qua. Cụ thể, tuổi trẻ Quân đội đã triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2021); hoàn thành nhiều công trình, phần việc thanh niên và có nhiều sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội. Trong Tháng Thanh niên năm 2021, tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà ở, sân chơi thiếu nhi, tặng sổ tiết kiệm, học bổng…với tổng giá trị hơn 50 tỉ đồng. Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện đạt hiệu quả thiết thực khi thu được hơn 20.000 đơn vị máu; đồng thời tích cực hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ kêu gọi với 1,1 triệu cây xanh được trồng tại khuôn viên các đơn vị, các khu di tích lịch sử, công viên, rừng phòng hộ của nhân dân.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website