18 giờ:11 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 1 , 2018

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”

Chiều 18-1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT chủ trì buổi Lễ. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm TCCT phát biểu tại buổi Lễ.

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”.
Các đại biểu tham dự Lễ trao giải.

Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia” do TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam phát động từ đầu năm 2017 đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và cựu chiến binh của quân đội ba nước. Qua 9 tháng triển khai, Ban Tổ chức Cuộc vận động ở cả ba nước đã nhận được 1.707 tác phẩm của 791 tác giả trên các loại hình nghệ thuật là văn học, mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, tranh cổ động. Kết quả, có 133 tác phẩm đạt giải thưởng (14 giải A, 27 giải B, 40 giải C và 52 giải Khuyến khích), trong đó, Việt Nam có 50 giải, Lào có 40 giải và Campuchia có 43 giải.

Theo đánh giá của Hội đồng chung khảo, đa số các tác giả, tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề, nội dung; chấp hành tốt thể lệ Cuộc vận động; công tác chấm giải bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan. Nhiều tác phẩm có giá trị nội dung, nghệ thuật cao; thực sự có ý nghĩa góp phần ca ngợi, tuyên truyền, giới thiệu, củng cố tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng thời góp phần bổ sung, làm phong phú kho tàng di sản văn học nghệ thuật của mỗi nước.

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải A.

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã giới thiệu một số tác phẩm đạt giải cao trong Cuộc vận động do các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội biểu diễn. Đồng thời, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao và có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Trong 133 tác giả, nhóm tác giả được trao thưởng tại buổi Lễ, ca khúc “Nơi ấy tình yêu bắt đầu” của Thiếu tá Phạm Anh Thông - Phó Đoàn trưởng Đoàn Văn công (Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân) đạt giải A.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Cuộc vận động sẽ phối hợp với Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức trao giải tại mỗi nước trong tháng 1- 2018.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

 


 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website