13 giờ:10 phút Thứ hai, ngày 2 tháng 11 , 2020

Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Trung đoàn Không quân 920 (12-11-1975/12-11-2020)

Xứng đáng là cái nôi đào tạo phi công quân sự

Được thành lập ngày 12-11-1975 theo Quyết định số 834/TM-QP của Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân có nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo phi công lái máy bay quân sự, bổ sung lực lượng cho các trung đoàn không quân.

Xứng đáng là cái nôi đào tạo phi công quân sự
Phi công Trung đoàn 920 trao đổi sau ban bay.

Ngay sau khi được thành lập; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã khẩn trương thu dọn chiến trường, khôi phục các công trình sân bay, phục hồi máy bay và các phương tiện bảo đảm để đưa sân bay trở lại hoạt động làm nhiệm vụ huấn luyện, phục vụ chiến đấu và vận tải quân sự. Trung đoàn đã tập trung huấn luyện trên các loại máy bay thu được của địch như: T-41, U-17 và UH-1. Tất cả các học viên phi công sau khi bay xong T-41, U-17 được chuyển loại lên bay L-29, L-39, các loại trực thăng, máy bay vận tải cánh quạt và có khóa được đào tạo bay phản lực chiến đấu MiG-17 ngay. Vừa xây dựng, vừa tổ chức huấn luyện, sau 7 năm, Trung đoàn đã đào tạo được 6 khóa học viên bay.

Từ năm 1981-1990, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 920 luôn đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đặc biệt là nhiệm vụ đào tạo phi công chiến đấu MiG-21. Qua 9 khóa huấn luyện, Trung đoàn đã đào tạo được 118 phi công chiến đấu, 11 giáo viên bay, 2 chỉ huy bay cấp trung đoàn; có 6/10 năm Đảng ủy, Đảng bộ đạt TSVM, Trung đoàn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Tiếp đó, những năm tháng làm nhiệm vụ huấn luyện phi công chiến đấu MiG-21 trên Sân bay Phù Cát (Bình Định); Trung đoàn đã tổ chức được hơn một nghìn ban bay, đào tạo 10 chỉ huy bay, 10 giáo viên, 15 khóa học viên tốt nghiệp ra trường, kịp thời bổ sung lực lượng phi công trẻ có chất lượng cho các đơn vị trong Quân chủng.

Trước yêu cầu đổi mới quy trình đào tạo phi công quân sự bậc đại học, Trung đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo học viên phi công trên máy bay IaK-52 tại Sân bay Nha Trang. Liên tục chuyển sân, vừa tổ chức huấn luyện bay, vừa củng cố doanh trại, cảnh quan, môi trường; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho các đối tượng, nhất là đội ngũ giảng viên, học viên bay. Đóng quân trên địa bàn thành phố Nha Trang, Trung đoàn tổ chức bay được 1.256 ban, đào tạo 322 học viên; trong đó có 11 năm liên tục Trung đoàn tổ chức huấn luyện bay an toàn tuyệt đối. Từ năm 2015 đến nay, Trung đoàn 920 về thực hiện nhiệm vụ đào tạo phi công quân sự trên sân bay hỗn hợp Cam Ranh (Khánh Hòa). Trung đoàn đã làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức, tập trung xây dựng về mọi mặt, tổ chức bay được 466 ban, đào tạo được 5 khóa học viên bay, 1 chỉ huy bay và 4 chỉ huy cất hạ cánh.

45 năm xây dựng, trưởng thành; Trung đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, đào tạo được 49 khóa học viên phi công; đào tạo, chuyển loại, bay nâng cấp kỹ thuật lái cho đội ngũ giáo viên bay và chỉ huy bay; góp phần xứng đáng vào sự lớn mạnh chung của Nhà trường. Với thành tích đạt được, Trung đoàn 920 được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 Cờ thưởng luân lưu “Đơn vị đào tạo sĩ quan lái máy bay giỏi”; 2 Cờ thưởng “Đơn vị dẫn đầu khối các trung đoàn bay”; 9 Cờ thưởng “Đơn vị huấn luyện giỏi”; cùng nhiều phần thưởng khác. Trung đoàn có hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp, trong đó nhiều đồng chí cán bộ, giảng viên được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo….

Phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên của Trung đoàn 920 luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu học tập vươn lên, nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục huấn luyện đào tạo phi công quân sự cho Tổ quốc, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá NGUYỄN HỒNG THẮNG - Chính ủy Trung đoàn 920
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website