18 giờ:6 phút Thứ tư, ngày 9 tháng 12 , 2020

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020

Ngày 9-12, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ. Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là: Hoàn thành tốt nhiệm sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân và Không quân toàn quân. Các đơn vị có nhiều chuyển biến trong xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; các học viện, nhà trường tiếp tục được chuẩn hóa, chất lượng giáo dục-đào tạo được nâng lên. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì chặt chẽ, có nền nếp; tiến hành tốt công tác dân vận, tích cực giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nộ, cứu nạn. Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất khác.

Năm 2021, Đảng ủy Quân chủng xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp. Chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến phòng không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên không và hướng biển, đảo. Tiếp tục xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của Quân chủng PK-KQ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thi của Đảng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân chủng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ lực lượng trực ban sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội. Tập trung nâng cao chất lượng công tác huân luyện, đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn chiến đấu; chú trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và huấn luyện khai thác làm chủ trang bị khí tài mới, cải tiến; thực hiện chấn chỉnh tổ chức lực lượng của Quân chủng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “3 khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Quân chủng; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” và chấp hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng của Quân chủng đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân, đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và Phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website