18 giờ:43 phút Thứ tư, ngày 14 tháng 12 , 2022

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2022

Chiều 14-12, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2022. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2022
Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Chính ủy Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2022
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2022
Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Năm 2022, Học viện đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động: Nói chuyện thời sự, thông tin chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; truyền thống của Quân đội, Quân chủng PK-KQ và Học viện cho các đồng chí cựu chiến binh tại Trung tâm Người có công và nhân dân địa phương với hơn 1.429 lượt người nghe; tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà cho 72 đối tượng chính sách của địa phương trên địa bàn nhân dịp lễ, tết (số tiền 51,3 triệu đồng); thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào của địa phương phát động như: Ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, Quỹ “Khuyến học” trị giá hàng chục triệu đồng; phối hợp với phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây trong khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 112 đối tượng chính sách, trị giá 11,2 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 1 “Nhà tình nghĩa” tặng bà Nguyễn Thị Chì, vợ liệt sĩ tại thôn Vị Thủy, Thanh Mỹ, Sơn Tây với số tiền 80 triệu đồng và tặng một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho gia đình đồng chí Lê Tiến Sỹ tại Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội.

Cùng với đó, Học viện còn tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn xã Kim Sơn và phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây với 1.788 ngày công; tu sửa, vệ sinh, nạo vét 15km đường, 6km kênh mương nội đồng, củng cố cảnh quan môi trường, nghĩa trang liệt sĩ; tặng quà 19 gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó với số tiền 7,2 triệu đồng... Các hoạt động đó đã góp phần giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa Học viện với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị bạn đóng quân trên địa bàn.

Năm 2023, Học viện xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Kết luận số 43-KL/TW ngày 7-11-2019 của BCH Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 2623-NQ/ĐU ngày 29-7-2015 của Đảng ủy Học viện PK-KQ lãnh đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới các hình thức hoạt động phối hợp đoàn kết quân dân theo hướng thiết thực, coi trọng tính hiệu quả, bền vững; thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và đơn vị bạn trong thực hiện quy chế hoạt động địa bàn, phối hợp hoạt động đoàn kết quân dân bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, thống nhất; tích cực tham gia có nền nếp chế độ giao ban địa bàn, trao đổi xử lý thông tin, báo cáo phản ánh tình hình, nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc giải quyết vụ việc phức tạp có liên quan giữa đơn vị và địa phương…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, THẾ MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website