6 giờ:46 phút Thứ năm, ngày 24 tháng 12 , 2020

Họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Ngày 23-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ). Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo BQP về tham gia GGHB LHQ chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo BQP về tham gia GGHB LHQ; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo BQP về tham gia GGHB LHQ và các thành viên Ban Chỉ đạo BQP về tham gia GGHB LHQ.

Họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì cuộc họp.

Họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo dự kiến Tổ Công tác liên ngành tổng kết 10 năm Việt Nam tham gia gìn GGHB LHQ; nghe báo cáo công tác chuẩn bị Bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 số 3 sang Cộng hòa Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ và đón lực lượng của BVDC cấp 2 số 2 về nước. Hiện nay, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Hội nghị Tổ Công tác liên ngành tổng kết 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, thời gian dự kiến tổ chức vào đầu quý I-2021. Hội nghị sẽ tổng kết, đánh giá kết quả Việt Nam chuẩn bị và tham gia hoạt động GGHB LHQ trong 10 năm qua; đưa ra các giải pháp và phương hướng triển khai tham gia hoạt động GGHB LHQ trong những năm tiếp theo. Đối với công tác chuẩn bị cho BVDC cấp 2 số 3, đã tổ chức thực hành chương trình huấn luyện tổng thể, dài ngày, đảm bảo cho Bệnh viện có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia GGHB LHQ đã đến dự và trực tiếp chỉ đạo Lễ khai mạc khóa huấn luyện thực hành tổng hợp cho BVDC cấp 2 số 3 do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. 

Họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tổ chức quán triệt nhiệm vụ trước khi tổ chức thực hành.

Nội dung huấn luyện thực hành tổng hợp gồm thực hành xử lý các tình huống trên sơ đồ và sa bàn, thực hành xử lý các tình huống riêng lẻ có rút kinh nghiệm sau mỗi tình huống, vận hành tổng hợp BVDC2.3 và xử lý đồng thời, tổng hợp các tình huống trong môi trường hoạt động GGHB LHQ theo các quy trình hoạt động chuẩn của Phái bộ UNMISS...

Phát biểu tại Lễ khai mạc, thay mặt Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam về tham gia hoạt động GGHB LHQ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, năm 2020 dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động GGHB của Việt Nam được duy trì tốt và có những bước tiến mới. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia huấn luyện BVDC cấp 2 số 3, nhất là là Bệnh viện Quân y 175 và Cục GGHB Việt Nam; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các nước trong quá trình huấn luyện BVDC cấp 2 số 3.

Thông qua huấn luyện thực hành tổng hợp để nâng cao năng lực vận hành, điều hành, chỉ huy, quản lý, chuyên môn BVDC số 2 cấp 3 trước khi triển khai tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Nam Sudan. Đồng thời là cơ hội nâng cao năng lực mọi mặt, nhất là quy trình hoạt động chuẩn của bệnh viện, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi triển khai tới Nam Sudan.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website