15 giờ:51 phút Thứ năm, ngày 12 tháng 1 , 2023

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 921

Sáng 12-1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371. Đón tiếp và tham gia Đoàn có Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng một số cơ quan, phòng chức năng của Quân chủng; cùng lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 921
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 921
Thượng tướng Lê Huy Vịnh và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 và Trung đoàn 921.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải - Trung đoàn trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và công tác tổ chức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó thời gian qua, Trung đoàn 921 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chủ động xây dựng kế hoạch SSCĐ, tuần tra, kiểm soát quân sự bảo vệ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Tiến hành rà soát hệ thống văn kiện chiến đấu ở các cấp, trọng tâm là kế hoạch chiến đấu bảo vệ đơn vị, kế hoạch phòng chống cháy nổ. Chủ động rà soát, bổ sung văn bản hiệp đồng chiến đấu với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân bảo đảm an ninh an toàn dịp trước, trong và sau Tết. Đối với việc bảo đảm cho Tết, Trung đoàn đã triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động đón Tết; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, phổ biến phương án trực, nghỉ Tết đến 100% quân nhân thuộc quyền; lập danh sách quân nhân trực, nghỉ Tết bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định với quyết tâm vui xuân, đón Tết sẵn sàng chiến đấu cao…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Trung đoàn 921 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Trung đoàn tiếp tục quán triệt, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch tổ chức Tết đã đề ra, bảo đảm tốt lực lượng, vũ khí, trang bị cho nhiệm vụ SSCĐ dịp Tết Nguyên đán; tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn hệ thống kho tàng. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương trên địa bàn đóng quân để bảo đảm an toàn cho đơn vị.

Đối với hoạt động vui xuân, đón Tết, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu đơn vị phải bảo đảm cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao vui tươi, lành mạnh; bảo đảm tốt công tác hậu cần đời sống; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa, công tác chính sách trên địa bàn đóng quân. Đối với cán bộ, chiến sĩ về địa phương nghỉ Tết phải chấp hành nghiêm Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của địa phương; bảo đảm an toàn về mọi mặt. Sau Tết, nhanh chóng ổn định tình hình, làm tốt công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ban bay đầu Xuân năm 2023…


Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 921

Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 921
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921; đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921 đón Tết vui tươi, SSCĐ cao, phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Đoàn công tác của Quân chủng do Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra nhiệm vụ SSCĐ và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 62, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 921

Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361, Trung đoàn 293 và cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 62.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Trung đoàn 921
Đại tá Bùi Đức Hiền trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đến cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 62, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Đức Hiền biểu dương đơn vị đã tích cực, chủ động chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, giáo dục để bộ đội nắm chắc được yêu cầu nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán; luyện tập thành thục các phương án chiến đấu; xây dựng kế hoạch, bảo đảm tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động vui chơi trong các ngày Tết bảo đảm vui tươi, đầm ấm…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website