16 giờ:0 phút Thứ hai, ngày 8 tháng 2 , 2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361

Sáng 8-2, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng; đại biểu các cơ quan Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Sư đoàn 361.

Đại tá Nguyễn Văn Đấy - Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 361 đã báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, trọng tâm công tác năm 2021, công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu-2021 của Sư đoàn 361. Theo đó, thời gian qua Sư đoàn 361 đã thường xuyên duy trì nghiên nền nếp, chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, đặc biệt là đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức huấn luyện chiến đấu gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng, thông tin tuyên truyền; chủ động đấu tranh góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2021, Sư đoàn 361 tập trung thực hiện tốt “3 khâu đột phá”: Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời thực chất, vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí khí tài mới, cải tiến; trình độ đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động và các nội dung “4 tập trung”, “5 chống”… Cùng với đó, Sư đoàn 361 đã xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tinh thần cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn Phòng không 361.

Thay mặt lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc Sư đoàn Phòng không 361 đã đạt được trong thời gian qua. Đối với những yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và trước mắt là nhiệm vụ đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2021, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Quân đội nói chung, Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn Phòng không 361 nói riêng phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Sư đoàn Phòng không 361 phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn “Mẫu mực tiêu biểu”, lấy xây dựng con người làm trung tâm, xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh chiến đấu. Nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong tác chiến phòng không để có phương án chuẩn bị trước, chuẩn bị sớm, nhận diện và dự báo sớm. Nghiên cứu vận dụng những kinh nghiệm trong chiến tranh giải phóng trước đây và bài học kinh nghiệm từ một số cuộc chiến tranh công nghệ cao gần đây để huấn luyện bộ đội. Xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao; có kế hoạch và phương án tác chiến chặt chẽ, khoa học, hiệu quả bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu trong mọi tình huống. Tiếp tục giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, bằng mọi biện pháp không để dịch COVID-19 lây lan vào đơn vị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn 361.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Tân Sửu - 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tặng quà và chúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website