17 giờ:48 phút Thứ tư, ngày 24 tháng 1 , 2024

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 377

Ngày 24-1, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết các đơn vị thuộc Sư đoàn 377. Tham gia Đoàn có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng và đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 377
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 377.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 377
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 377.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 377
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 114, Trung đoàn 274, Sư đoàn 377.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 377
Đoàn công tác của Quân chủng Phòng Không - Không quân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 67, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377.

Qua kiểm tra các đơn vị: Tiểu đoàn 114, Trung đoàn 274; Trạm Ra đa 67, Trung đoàn 292; Đại đội 1, Tiểu đoàn 24 thuộc Sư đoàn 377, Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; làm tốt công tác giáo dục truyền thống, nhiệm vụ đến 100% cán bộ, chiến sĩ; quán triệt và cụ thể hóa kế hoạch chặt chẽ đến từng thành phần, nhất là lực lượng trực chỉ huy, trực ban, kíp chiến đấu đúng quy định. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; điều chỉnh, bổ sung và tổ chức luyện tập thành thục các phương án chiến đấu, phòng chống cháy nổ. Hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, dự báo và xử lý kịp thời, chính xác các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh. Bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách được hưởng cho cán bộ, chiến sĩ; quan tâm tới chính sách hậu phương quân đội, các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn; sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện theo đúng kế hoạch.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã trao quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng các đơn vị và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Tin, ảnh: CÔNG LUẬN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website