14 giờ:59 phút Thứ sáu, ngày 12 tháng 3 , 2021

Nhân rộng những điển hình tiên tiến

Ba năm liền (2018-2020) Lữ đoàn Thông tin 26 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng “Cờ Thi đua”; năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên kết quả ấn tượng trên là cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn luôn coi trọng và làm tốt việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT). qua đó, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân rộng những điển hình tiên tiến
Đại tá Nguyễn Anh Dũng - Lữ đoàn trưởng, kiểm tra công tác huấn luyện tại Tiểu đoàn 16.

Đến công tác tại Tiểu đoàn 22, Lữ đoàn 26, chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ đơn vị kể về gương ĐHTT của Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thin - Tiểu đội trưởng Tổng đài Hữu tuyến điện, Đại đội 13. Trên cương vị Tiểu đội trưởng, Nguyễn Thị Thin luôn gương mẫu, trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công việc. Bên cạnh việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho Tiểu đội, chị Thin còn trực tiếp tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, trên cương vị Tổ trưởng phụ nữ, chị Thin còn phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động chị em tham gia vào các hoạt động, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nhờ những nỗ lực không ngừng, 5 năm liền (2016-2020), Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thin được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhiều năm được Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Lữ đoàn tặng bằng khen.

Còn với Thiếu tá QNCN Hà Thị Thúy Vân - Nhân viên nấu ăn, Đại đội 9, Tiểu đoàn 20 thì các phong trào thi đua: Xây dựng “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… đã trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc chị vượt qua mọi khó khăn, thử thách vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là nhân viên nấu ăn, hằng ngày chị Vân luôn trăn trở, dành thời gian tìm tòi, nghiên cứu, cùng với bộ phận nuôi quân chế biến nhiều món ăn ngon, bảo đảm chế độ tiêu chuẩn, giúp bộ đội có đủ sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại úy Vũ Văn Việt - Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 20, nhận xét: “Cùng với hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của một chiến sĩ nuôi quân, đồng chí Vân còn là một cán bộ phụ nữ gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Dù được giao nhiều phần việc khó khăn, áp lực lớn, song đồng chí Vân đã không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực vươn lên để hoàn thành mọi nhiệm vụ, là tấm gương sáng trong Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của đơn vị”.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều gương ĐHTT trong Phong trào TĐQT của Lữ đoàn 26 nhiều năm qua. Theo Đại tá Hoàng Văn Công - Chính ủy Lữ đoàn 26, việc xây dựng, nhân rộng ĐHTT không chỉ có tác dụng động viên, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, mà còn tạo sức lan tỏa, thúc đẩy Phong trào TĐQT ngày càng phát triển; do đó, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc ở cả ba khâu: Phát hiện, xây dựng và nhân rộng. Trước mỗi đợt thi đua, các đơn vị đã định hướng tiêu chí lựa chọn ĐHTT toàn diện và trên từng lĩnh vực; tập trung vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, canh trực sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp... Đối với tập thể, phải thật sự mẫu mực về mọi mặt; có sự sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, thống nhất; tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đối với cá nhân, phải là những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có sáng kiến, giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; gương mẫu, đi đầu sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, phức tạp; có ý thức tổ chức kỷ luật cao...

“Trong quá trình xây dựng ĐHTT, phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của cấp ủy, tổ chức đảng, không chủ quan, nóng vội mà phải kiên trì, chờ đợi. Công tác nhận xét, đánh giá, phân loại thi đua phải thực sự khách quan, trung thực, công minh, không chạy theo thành tích, không vì xây dựng ĐHTT mà châm trước. Khi phát hiện ĐHTT phải thường xuyên quan tâm, đầu tư, xây dựng, giao những công việc khó khăn, phức tạp… trong thực tiễn để khẳng định năng lực” - Đại tá Hoàng Văn Công nhấn mạnh thêm.

Những năm qua, để nhân rộng ĐHTT, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, với hình thức, biện pháp như: Thông qua sinh hoạt, giao ban, qua hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin thi đua; tổ chức cho cá nhân điển hình tiên tiến báo cáo thành tích trong đợt sơ kết, trao thưởng; tổ chức cho ĐHTT nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm trong các diễn đàn, mạn đàm… từ đó các tập thể, cá nhân trong đơn vị có dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới trong Phong trào TĐQT, động viên bộ đội không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website