13 giờ:48 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 8 , 2018

Nhà máy A40 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Sáng 9-8, Nhà máy A40, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (9-8-1968 / 9-8-2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen. Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng đến dự và phát biểu chúc mừng.

Nhà máy A40 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Nhà máy A40 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Trương Quang Khánh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Văn Tuấn - nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Võ Tá Quế - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ qua các thời kỳ; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy; nguyên lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy qua các thời kỳ; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt nhất; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sửa chữa các trang thiết bị kỹ thuật thông tin, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; ngày 9-8-1968, Quân chủng PK-KQ đã ra quyết định thành lập Xưởng Sửa chữa thông tin A30 (nay là Nhà máy A40, thuộc Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ).

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên Nhà máy A40 đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, kịp thời sửa chữa, bảo đảm tốt khí tài thông tin ra đa, ánh sáng đảm bảo bay, thông tin chỉ huy phục vụ cho chỉ huy chiến đấu trong các chiến dịch lớn như: Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972; Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Trong thời kỳ đổi mới, Nhà máy đã sửa chữa và bàn giao hàng nghìn trang thiết bị khí tài thông tin bảo đảm bay và thông tin chỉ huy có chất lượng tốt; nghiên cứu khoa học và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn hàng trăm dự án, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật - công nghệ cấp Quân chủng, Tổng cục Kỹ thuật và cấp Bộ Quốc phòng.

Với những thành tích xuất sắc, Nhà máy đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Nhà máy A40 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen.

Nhà máy A40 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Nhà máy A40 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên Nhà máy A40 đạt được trong 50 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Nhà máy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu, cải tiến, hiện đại hóa các trang bị thông tin ra đa, ánh sáng bảo đảm bay và thông tin chỉ huy PK-KQ; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ về số lượng, có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân; làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn...

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website