13 giờ:36 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 3 , 2021

Tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 29-3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia dự và chủ trì Hội nghị.

Tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Bắc đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Hải Long - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử Quốc hội hướng dẫn các quy định về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; Tiến sĩ Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, mục đích tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí bên cạnh tuyên truyền sâu rộng, toàn diện về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, cần kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, những luận điệu sai lệch, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến công tác bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website