20 giờ:53 phút Thứ tư, ngày 28 tháng 4 , 2021

Học viện Phòng không - Không quân đoạt giải nhất toàn đoàn trong Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021

Vừa qua, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã diễn ra Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021. Tham gia cuộc thi có gần 300 giảng viên, sinh viên thuộc 36 đoàn đến từ các trường đại học, học viện trên cả nước.

Học viện Phòng không - Không quân đoạt giải nhất toàn đoàn trong Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021
Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội đoạt giải nhất toàn đoàn tại cuộc thi.

Học viện Phòng không - Không quân đoạt giải nhất toàn đoàn trong Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021

Học viện Phòng không - Không quân đoạt giải nhất toàn đoàn trong Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021
Ban Tổ chức trao thưởng cho các cá nhân đoạt giải nhất tại cuộc thi.

Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021 do Hội Vật lý Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo và các trường đại học phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 14 đến 17-4-2021. Các thí sinh dự thi trải qua 3 phần thi: Trắc nghiệm, giải bài tập và thực nghiệm. Nội dung thi xoay quanh chương trình vật lý đại cương được giảng dạy tại các nhà trường và tập trung vào các ứng dụng thực tiễn.  

Đội tuyển Olympic Vật lý Học viện PK-KQ tham dự cuộc thi với 7 học viên, tham gia thi cả 3 nội dung là trắc nghiệm, giải bài tập và thực nghiệm. Với sự chuẩn bị chu đáo, bình tĩnh, tự tin của các học viên; Đội tuyển Olympic Vật lý của Học viện PK-KQ đã xuất sắc đoạt 7 giải cá nhân (5 giải nhất, 2 giải ba); đặc biệt, đạt số điểm cao nhất (19/20) trong 36 đoàn trong phần thi trắc nghiệm, qua đó xếp thứ nhất toàn đoàn trong cuộc thi. 

Nhân dịp này, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tặng bằng khen cho Đoàn Olympic Vật lý sinh viên Học viện PK-KQ vì đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23; Hội Vật lý Việt Nam tặng bằng khen cho 13 giảng viên (trong đó có Thiếu tá TS Nguyễn Thu Hương - Giảng viên Bộ môn Vật lý - Hoá học, Khoa Khoa học - Cơ bản, Học viện PK-KQ) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo và huấn luyện đội tuyển Olympic Vật lý trong nhiều năm.

Những thành tích nổi bật trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của đội ngũ giảng viên, học viên Đội tuyển Olympic Vật lý Học viện PK-KQ; tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Học viện trong tham gia các cuộc thi olympic sinh viên toàn quốc; đồng thời, tạo động lực, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của Nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOÀNG QUÂN, THU HƯƠNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website