14 giờ:22 phút Thứ ba, ngày 13 tháng 9 , 2016

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ thăm và tặng quà trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam

Nhân dịp Tết Trung thu 2016, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ đã tổ chức đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà cho các trẻ em khuyết tật bị di chứng chất độc da cam ở Làng Hữu Nghị thuộc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (tại xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chung tay sẻ chia nỗi đau da cam nhằm mang đến cho các em một cái Tết Trung thu đầm ấm và ý nghĩa.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ thăm và tặng quà trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ thăm và tặng quà trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ thăm và tặng quà trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu thăm hỏi, tặng quà
và tham quan Lớp học thêu của các em nhỏ Làng Hữu nghị.

Thiếu tá CN Lê Thi Ngọc - Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu chia sẻ: “Có đến nơi đây, được trực tiếp nhìn thấy những di chứng các em nhỏ Làng Hữu Nghị đang gánh chịu, chúng tôi mới thấu hiểu nỗi đau da cam đã in hằn lên cuộc đời các em tàn khốc thế nào”. Bày tỏ sự đồng cảm và sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn, đoàn thiện nguyện của Hội đã chuẩn bị rất nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa trị giá 14 triệu đồng gồm các đồ dùng và nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của các em. Toàn bộ số tiền này do cán bộ, hội viên của Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu đóng góp. Đây cũng là cách mà cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu động viên các em nhỏ nhiễm chất độc màu da cam vượt qua khó khăn, rèn luyện, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Ông Đinh Văn Tuyên - Giám đốc Làng Hữu nghị đã bày tỏ niềm vui, niềm xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ và nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu đối với các em là nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại làng Hữu Nghị Việt Nam. Đồng thời, mong muốn những hoạt động nhân văn này sẽ còn lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, để chung tay, góp sức xây dựng Làng Hữu Nghị Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy của tình người, lòng nhân ái...

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website