9 giờ:28 phút Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 , 2021

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 918 gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ

Những năm qua, Phong trào thi đua (PTTĐ) “Phụ nữ Quân chủng PK-KQ tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được các chi hội của Hội Phụ nữ (HPN) Lữ đoàn 918 triển khai toàn diện, nền nếp, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua phong trào đã cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên cùng nhau vượt khó, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Gắn phong trào với thực hiện nhiệm vụ
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Đại hội đại biểu phụ nữ  Lữ đoàn 918, nhiệm kỳ 2021-2026.
(Ảnh chụp ngày 20-4-2021)

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá QNCN Lê Thị Lê Thu - Chủ tịch HPN Lữ đoàn 918, cho biết: “Ban chấp hành HPN Lữ đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu của PTTĐ bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, sát với nhiệm vụ chuyên môn. Quá trình triển khai, HPN đã gắn với việc thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nhờ đó mà PTTĐ có sức lan tỏa rộng khắp, thực sự là động lực thôi thúc hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tìm hiểu thực tế tại các chi hội thuộc HPN Lữ đoàn 918, chúng tôi thấy hiện nay các chi hội đang triển khai và cụ thể hóa PTTĐ bằng nhiều mô hình phong phú. Đối với hội viên làm nhiệm vụ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu có các mô hình “Phiên ban, kíp ban giỏi”, “Báo vụ giỏi”. Chị em ngành hậu cần thì hưởng ứng Phong trào Thi đua “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” và mô hình “Buồng bệnh kiểu mẫu, quân y 5 tốt”. Các hội viên làm các công tác khác như văn thư, bảo mật và nhiệm vụ khác đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

 Cùng với việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị; HPN Lữ đoàn 918 còn luôn quan tâm, chăm lo xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Theo đó, HPN đã triển khai nhiều đợt tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc cho các hội viên... Nhiều mô hình hiện đang được duy trì, nhân rộng như: Câu lạc bộ “Gia đình quân nhân kiểu mẫu”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Câu lạc bộ nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xây dựng môi trường văn hóa ở khu dân cư”...

Song song đó, Hội đã thực hiện hiệu quả Phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, hỗ trợ cho hội viên vay vốn để sửa sang, xây dựng nhà ở, mua sắm phương tiện cần thiết cho cuộc sống gia đình; có hội viên thu nhập từ mô hình làm kinh tế gia đình từ 30 - 50 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, HPN Lữ đoàn 918 còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức quần chúng, các đơn vị trong Lữ đoàn tổ chức các hoạt động kết nghĩa, giao lưu thể thao, văn nghệ… với các đơn vị bạn và địa phương nơi đóng quân; qua đó đã thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực cho phụ nữ, tạo mối đoàn kết quân - dân gắn bó. 

Với những biện pháp tích cực, hiệu quả, trong những năm qua, HPN Lữ đoàn 918 đã thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của PTTĐ; 98,5% gia đình hội viên trở lên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” và danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở khu dân cư. Hằng năm, 100% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của PTTĐ và danh hiệu “Hội viên tiên tiến”, trong đó có 75% trở lên đạt “Hội viên xuất sắc”; Hội nhiều năm liền đạt xuất sắc. Những kết quả trên đã góp phần làm tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” và phẩm chất “Đoàn kết, tự tin, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Lữ đoàn trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website