10 giờ:56 phút Thứ hai, ngày 5 tháng 11 , 2018

Tổ chức quần chúng Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ:

Thi đua xây dựng cơ quan vững mạnh

Đại úy Nguyễn Khả Sơn - Bí thư Chi đoàn Văn phòng Bộ Tư lệnh, chia sẻ: “Đã thành thông lệ, mỗi tuần 2 buổi vào giờ nghỉ, các hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên thuộc Văn phòng Bộ Tư lệnh lại tập trung tại tòa nhà làm việc của Bộ Tư lệnh để chăm sóc vườn hoa, cây cảnh. Hiện nay, chúng tôi đang tích cực tự ươm các giống hoa và cây cảnh để bổ sung vào khuôn viên tòa nhà Bộ Tư lệnh và nơi làm việc của các bộ phận. Bên cạnh đó, tận dụng diện tích đất xung quanh cơ quan, chị em còn tích cực tăng gia nhằm cải thiện bữa ăn gia đình”.

Thi đua xây dựng cơ quan vững mạnh
Giao hữu bóng chuyền hơi giữa Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Tư lệnh (bên trái)
và Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị.
Ảnh:
CTV

Trò chuyện với Đại úy Nguyễn Khả Sơn chúng tôi được biết, với đặc thù công tác chuyên môn của cán bộ, nhân viên Văn phòng Bộ Tư lệnh khá bận rộn, nhiệm vụ đột xuất nhiều. Trong khi đó, đội hình lại đóng quân phân tán trên các địa bàn, trải dài từ Bắc vào Nam (Cơ quan Văn phòng Bộ Tư lệnh, Ban Bảo mật, Trạm 99 đóng tại Hà Nội, Trạm 88 ở Đà Nẵng, Trạm 77 ở TP Hồ Chí Minh), do vậy, việc tổ chức các hoạt động phong trào của các tổ chức quần chúng gặp không ít khó khăn. Để khắc phục điều này, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, thủ trưởng Văn phòng và chỉ huy các ban, bộ phận, Ban Chấp hành Chi đoàn, Hội Phụ nữ đã nêu cao tính chủ động, sáng tạo, nghiên cứu, tổ chức, phát động nhiều phong trào thu hút được sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của các đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên thuộc các tổ chức quần chúng của Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trạm, tổ. Ban Chấp hành các tổ chức quần chúng thường xuyên phối hợp với các ban, trạm, tổ nắm tình hình tư tưởng, giáo dục ý thức trách nhiệm, quán triệt và hướng dẫn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm luật pháp Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan. 100% đoàn viên, hội viên đều đăng ký giao ước thi đua thực hiện Phong trào “Thanh niên Bộ Tham mưu rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xây dựng Bộ Tham mưu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, “Phụ nữ Quân chủng PK-KQ đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; cam kết thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các hình thức sinh hoạt của Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ thường xuyên được đổi mới từ sinh hoạt, quán triệt, tuyên truyền đến tọa đàm, diễn đàn, kết hợp với các hoạt động VHVN, TDTT; đồng thời, tích cực trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Văn phòng Bộ Tư lệnh (1- 12-1973 / 1-12-2018), Chi đoàn Cơ quan Văn phòng Bộ Tư lệnh đã khuyến khích, động viên cho đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ trong các hoạt động quân sự, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên duy trì hoạt động thể dục thể thao; trồng và chăm sóc các bồn hoa trong khuôn viên tòa nhà Bộ Tư lệnh Quân chủng; duy trì cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp” tại nơi làm việc; cải tạo, nâng cấp sân bóng chuyền, cầu lông, khu rèn luyện thể lực, khu vực sinh hoạt, học tập của chiến sĩ bảo đảm chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Đối với Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Tư lệnh, nhân các ngày lễ trong năm như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10, Hội đã tổ chức cho chị em đi dã ngoại, tham quan các di tích lịch sử; tham gia Hội thi Cán bộ Phụ nữ giỏi Bộ Tham mưu đạt 1 giải nhất, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích tại Hội thi Cán bộ hội phụ nữ giỏi cấp Quân chủng. Vào tháng 7 và tháng 10 năm 2018, hưởng ứng Phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, Chi đoàn và Hội phụ nữ Văn phòng Bộ Tư lệnh đã tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động giao lưu, gặp mặt, thi đấu thể thao giữa 3 Hội phụ nữ cơ quan Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật, Văn phòng nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10), 45 năm ngày truyền thống Văn phòng. Đặc biệt, để hưởng ứng Chương trình “Trao yêu thương, nhận hạnh phúc” do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức, Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Tư lệnh đã quyên góp được 300 bộ quần áo, 3 triệu đồng và hàng chục đôi giày, dép, ba lô, cặp sách… hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Một hội viên được vay vốn để xây dựng mô hình trang trại: Vườn, ao, chuồng, mỗi năm thu được hàng trăm triệu đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các tổ chức quần chúng thuộc Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao, không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng cơ quan vững mạnh.

BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website