16 giờ:27 phút Thứ năm, ngày 22 tháng 7 , 2021

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời tại Lữ đoàn Phòng không 210

Sáng 22-7, Đoàn công tác của Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân (CNPKTQ) do Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục Phòng không lục quân (PKLQ), Phó CNPKTQ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT) 6 tháng đầu năm 2021 tại Lữ đoàn Phòng không 210. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện các phòng chức năng của Cục PKLQ.

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời tại Lữ đoàn Phòng không 210
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó CNPKTQ kết luận kiểm tra.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 210 báo cáo kết quả công tác huấn luyện, SSCĐ, QLVT 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch chiến đấu của Lữ đoàn; Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả công tác chuẩn bị tổ chức chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT; kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện tác chiến tại các phân đội và theo dõi hoạt động luyện tập hiệp đồng kíp chiến đấu sở chỉ huy Lữ đoàn.

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời tại Lữ đoàn Phòng không 210
Thiếu tướng Hà Quang Vinh - Phó TMT Quân khu 1, phát biểu tại buổi kiểm tra.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Lữ đoàn Phòng không 210 luôn bám sát và chấp hành nghiêm túc nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 1, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, đặc biệt là trong các dịp cao điểm. Chất lượng huấn luyện được nâng lên, trong đó huấn luyện chiến sĩ mới có sự vững chắc; xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật trong đơn vị ổn định, bảo đảm an toàn. Cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn thực hiện tốt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải đã ghi nhận, biểu những kết quả mà Lữ đoàn Phòng không 210 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Cục trưởng Cục PKLQ yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt nghiêm túc và nắm chắc các mệnh lệnh, chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Cơ quan CNPK toàn quân về công tác tác chiến và SSCĐ, QLVT; xây dựng nội dung, hình thức, phương pháp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, cụ thể; chú trọng công tác hiệp đồng với các đơn vị phòng không của Quân chủng PK-KQ trên địa bàn, ngoài địa bàn, các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, phòng không nhân dân; nâng cao chất lượng nghiên cứu địch, nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật của các loại VKTBKT; tiếp tục huấn luyện nâng cao trình độ và khả năng cơ động của Lữ đoàn; tăng cường huấn luyện, luyện tập hiệp đồng kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp; huấn luyện nâng cao trình độ, chất lượng bắn đạn thật vào cuối năm 2021; nghiên cứu, nắm chắc, làm chủ kế hoạch chiến đấu cấp mình và cấp dưới; giữ vững ổn định chính trị tư tưởng của đơn vị, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân để xử lý kịp thời, chính xác các tình huống xảy ra…
Tin, ảnh: TRUNG THÀNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website