14 giờ:35 phút Thứ ba, ngày 15 tháng 11 , 2022

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 khu vực phía Bắc

Sáng 15-11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 (khu vực phía Bắc). Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí Báo cáo viên Trung ương; đại biểu lãnh đạo Trường Chính trị các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 khu vực phía Bắc
Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 khu vực phía Bắc
Các đại biểu dự Hội nghị.
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 khu vực phía Bắc
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ đã thông tin khái quát về lịch sử phát triển của Quân chủng PK-KQ. Theo đó, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 22-10-1963 Quân chủng PK-KQ được thành lập, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Từ đây Quân chủng PK-KQ có đủ 4 lực lượng: Cao xạ, Ra đa, Không quân và Tên lửa, làm nòng cốt trong tác chiến phòng không, không quân và thế trận phòng không nhân dân. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội ta và của Bộ đội PK-KQ. Trong cuộc đụng đầu lịch sử với không quân chiến lược Mỹ trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận 12 ngày đêm cuối năm 1972, quân và dân ta, trong đó, Bộ đội PK, KQ là lực lượng nòng cốt, đã làm nên Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris “Về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”, làm thay đổi căn bản cục diện chiến tranh, mở ra thời cơ chiến lược để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 khu vực phía Bắc
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Bùi Tố Việt nhấn mạnh: Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân chủng PK-KQ được trang bị nhiều chủng loại VKTBKT mới, hiện đại; thường xuyên tổ chức huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, bắn ném bom, đạn thật, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt nam XHCN. Phát huy truyền thống và ý chí “Dám đánh, biết đánh, quyết đánh thắng”; vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới, Bộ đội PK-KQ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 khu vực phía Bắc
Đồng chí Lê Chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Lê Chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Tình hình Hoa Kỳ và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian gần đây, đồng thời dự báo tình hình Hoa Kỳ và định hướng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới”.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 khu vực phía Bắc
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ
thông tin Chuyên đề “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Ý chí và niềm tin tất thắng”.

Trong Chuyên đề “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Ý chí và niềm tin tất thắng” do Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ thông tin tại Hội nghị đã tập trung làm sáng tỏ các nội dung: Cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ tháng 12-1972; Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm; Phát huy tinh thần Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay. Đại tá Ngô Quốc Chung nhấn mạnh: Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972 đã để lại cho chúng ta nhiều bài học vô giá về tầm nhìn xa, trông rộng; sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện; về xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nòng cốt là Bộ đội PK-KQ anh hùng cùng quân dân Thủ đô anh hùng; bài học về sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, của sự quả cảm, khát khao độc lập, tự do, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng cao đẹp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bài học vô giá đó được vận dụng trong tình hình cách mạng mới chắc chắn sẽ góp phần củng cố niềm tin và nhân lên sức mạnh của toàn dân tộc nói chung, sức mạnh của quân và dân Thủ đô Hà Nội anh hùng nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 khu vực phía Bắc
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2022 khu vực phía Bắc
Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cảm ơn Quân chủng PK-KQ đã quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để Hội nghị thành công tốt đẹp. Định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972. Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, góp phần sớm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác đối ngoại và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian qua; đối với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23-11-1922 / 23-11-2022) và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (10-12-1952/10-12-2022).

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website