13 giờ:10 phút Thứ sáu, ngày 5 tháng 11 , 2021

Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước

Sáng 5-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước (KLQĐ, PLNN). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 144 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan và một số phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm về việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước
Trung tướng Vũ Văn Kha chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Năm 2021, tình hình chấp hành KLQĐ, PLNN trong toàn quân có nhiều chuyển biến rõ nét. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của trên về chấp hành KLQĐ, PLNN bằng nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của quân nhân; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình; kịp thời dự báo, định hướng, phòng ngừa và giải quyết tư tưởng bộ đội. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt trong các nhiệm vụ tham gia giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch COVID-19, lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo trung tâm đồng thời tập trung đi sâu đánh giá, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đưa ra một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật ở các đơn vị.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng chung của toàn quân, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị duy trì quản lý tốt kỷ luật, không có vụ việc phải xử lý. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc chấp hành KLQĐ, PLNN; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chấp hành KLQĐ, PLNN, bảo đảm an toàn trong đơn vị; kết hợp giữa giáo dục thuyết phục và xử lý nghiêm minh theo quy định. Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức giáo dục, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, gia đình và địa phương để giáo dục quân nhân; thường xuyên nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, giải quyết tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, xảy ra vi phạm nghiêm trọng; trong đó, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, thường xuyên gần gũi, chia sẻ, động viên bộ đội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy và cơ quan các cấp trong công tác quản lý kỷ luật; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website