14 giờ:48 phút Thứ ba, ngày 30 tháng 11 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân giành giải nhất Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021

Sáng 30-11, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ II và Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021. Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tuyến với 39 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo tại điểm cầu Tổng cục Chính trị. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Quân chủng Phòng không - Không quân đoạt giải nhất Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đối với Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ II, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Tổng cục Chính trị chuyển đổi hình thức từ thi trực tiếp sang ghi hình thành video clip gửi về Ban Tổ chức chấm điểm, đánh giá kết quả và tổ chức tuyên truyền. Hội thi đã có 20 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham dự, với hơn 200 cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động và an toàn vệ sinh viên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân tham gia. Các chương trình tham gia được chuẩn bị công phu; nội dung, bố cục chặt chẽ, xây dựng tình huống sát thực tiễn; hình thức thể hiện phong phú, sinh động, sáng tạo, hấp dẫn, nhiều màu sắc; chuyển tải nhiều thông tin đến người xem. Đặc biệt, có nhiều chương trình đưa nội dung phòng, chống dịch COVID-19 vào các phần thi tạo nên tính thời sự cấp bách trong tình hình hiện nay, thể hiện tính linh hoạt của tổ chức công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021, sau thời gian triển khai, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 355 hồ sơ của 8.390 tác giả, đồng tác giả tham gia. Các đề tài, sáng kiến tham gia cấp toàn quân có hàm lượng khoa học cao, bám sát thực tiễn trong học tập, công tác và lao động sản xuất; đề xuất những giải pháp kỹ thuật mới tiên tiến trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới như công nghệ số hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới; đa số các đề tài, sáng kiến có nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có khả năng phát triển và ứng dụng vào thực tiễn nền công nghiệp quốc phòng; làm tăng độ chính xác, ổn định, an toàn trong thực tiễn; bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương, chúc mừng thành tích, kết quả của các tập thể, cá nhân đạt được qua hai hội thi. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức công đoàn các cấp thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, đầu tư cho công tác an toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,  luyện tay nghề, thi thợ giỏi, hội thi, hội thao, hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực lao động sản xuất, công tác ngay từ cơ sở. Trong đó, cần chú trọng việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo, cải tiến vũ khí và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào lao động sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động công đoàn cơ sở. Cùng với đó, tổ chức công đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thường xuyên động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động nghiên cứu, phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật…

Tại hội nghị, thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã tặng cờ xuất sắc cho 9 tập thể đạt thành tích xuất sắc và tặng Cờ tốt cho 11 tập thể đạt thành tích cao trong Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi; đồng thời tặng bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ hội thi. Đối với Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021; thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã tặng Cờ cho 16 tập thể (3 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba); tặng bằng khen, giấy khen cho 187 tác giả, nhóm tác giả, đồng tác giả (12 giải nhất, 34 giải nhì, 52 giải ba, 89 giải khuyến khích) và 8 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ cuộc thi.

Quân chủng PK-KQ được Tổng cục Chính trị tặng Cờ “Đơn vị đạt tốt Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ II”; đồng thời giành giải nhất tập thể Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021. Về cá nhân, Quân chủng PK-KQ có 1 nhóm tác giả đoạt giải nhất, 3 tác giả, nhóm tác giả giành giải nhì; 5 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải ba; 3 tác giả, nhóm tác giả giành giải khuyến khích trong Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021.
Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website