18 giờ:6 phút Chủ nhật, ngày 6 tháng 2 , 2022

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh

Chiều 6-2, tại Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam; đại biểu lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, lãnh đạo UBND TP Hà Nội, đại biểu thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn Không quân 371; đại biểu lãnh đạo, chính quyền, lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ, đoàn viên thanh niên, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội; lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân.
Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
Đại tướng Phan Văn Giang phát động phong trào trồng cây năm 2022
hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
Các đại biểu dự lễ phát động.
Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2022.

Tại buổi lễ, thay mặt QUTW, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát động phong trào trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Những năm qua, các đơn vị trong Quân đội đã tích cực hướng ứng và tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên doanh trại, trồng rừng trên diện tích được giao quản lý; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị nơi đóng quân là tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. Do đó, đã góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống, đồi trọc, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống và việc làm, nhất là ở các nông, lâm trường, các Đoàn Kinh tế-Quốc phòng. Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, song các đơn vị trong toàn quân đã tích cực hưởng ứng, tổ chức lễ phát động, trồng được trên 3,6 triệu cây phân tán và 1.829 ha rừng (tăng gấp 2 lần so với năm 2020); đồng thời các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ số cây đã trồng bảo đảm phát triển tốt, thực sự góp phần xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp của đơn vị cũng như tăng độ che phủ của rừng “Vì một Việt Nam xanh”.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh


Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham gia trồng cây.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và cũng là năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” thực hiện mục tiêu Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025; phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021, năm 2022 toàn quân phấn đấu trồng 3,3 triệu cây phân tán, 2.469 ha rừng; góp phần lập thành tích chào mừng Xuân mới, chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới 132 năm Ngày sinh của Bác.

Để hoàn thành được mục tiêu trên, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn quân về vai trò, ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo phong trào sâu rộng, rộng khắp trong toàn quân, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống; quá trình thực hiện, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; chỉ thị, kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của từng đơn vị, tiến hành rà soát, quy hoạch quỹ đất, điều chỉnh kế hoạch trồng cây, trồng rừng và bảo vệ chăm sóc cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện. Việc tổ chức lễ phát động trồng cây ở từng cấp phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tốn kém, tạo điều kiện, giao nhiệm vụ cụ thể để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Cùng với việc trồng mới, đồng thời phải tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trên địa bàn đóng quân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của cây trồng. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành địa phương nơi đơn vị đóng quân thực hiện đồng bộ các giải pháp trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Phát biểu hưởng ứng phong trào trồng cây năm 2022, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CN&VCQP Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng nghiêm túc lĩnh hội các nội dung, chỉ tiêu mà đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát động. Đồng thời nhấn mạnh: Toàn Quân chủng nghiêm túc quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, cả nước chung sức đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 - Vì một Việt Nam xanh; Chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CN&VCQP về lợi ích to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, tạo phong trào trồng cây sâu rộng trong toàn Quân chủng.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh


Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và đoàn viên, thanh niên địa phương tích cực trồng cây.

Ngay sau Lễ phát động, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã trồng mới 5.150 cây, trong đó có 120 cây Sao đen, 30 cây Long não và 5.000 cây Keo.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website