13 giờ:39 phút Thứ tư, ngày 9 tháng 2 , 2022

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022

Từ ngày 9 đến 11-2, các đơn vị Không quân trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022. Dự, chỉ đạo và theo dõi ban bay có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng cùng thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Sư đoàn 371: Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022 của Trung đoàn 923. Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng dự và chỉ đạo ban bay đầu Xuân của Trung đoàn 927.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Trung tướng Vũ Văn Kha phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giảng bình sơ bộ sau ban bay của Trung đoàn 923.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 kiểm tra công tác chuẩn bị của phi công trước ngày bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Phi công Trung đoàn 923 tiếp thu máy bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn 923 cất cánh thực hiện nhiệm vụ.
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giảng bình sơ bộ sau ban bay của Trung đoàn 927.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của ban bay đầu Xuân, các trung đoàn đã xây dựng kế hoạch bay chặt chẽ, khoa học, triển khai cụ thể đến từng cấp, từng ngành, từng thành phần tham gia ban bay. Theo đó, đội ngũ phi công làm tốt công tác chuẩn bị, ôn tập nắm chắc các bài bay. Các cơ quan chức năng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xây dựng quyết tâm cho bộ đội và làm tốt công tác chuẩn bị. Quá trình thực hành bay, công tác chỉ huy, điều hành bay chặt chẽ, khoa học; phi công chấp hành nghiêm quy chế, điều lệ bay và thực hiện tốt kỹ thuật lái; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, thông tin - ra đa được triển chu đáo, chất lượng tốt. Mặc dù điều kiện thời tiết không thật sự thuận lợi, song với quyết tâm cao, Trung đoàn 916 thực hiện 10 lần chuyến, Trung đoàn 921 thực hiện được 6 lần chuyến, Trung đoàn 923 thực hiện được 8 lần chuyến, Trung đoàn 927 thực hiện được 8 lần chuyến, hoàn thành 100% kế hoạch.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Chỉ huy Trung đoàn 916 giao nhiệm vụ kỹ thuật trước ban bay.

Phát biểu tại hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm sơ bộ sau ban bay của Trung đoàn 923, Trung tướng Vũ Văn Kha biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, phi công, chiến sĩ Trung đoàn 923 đã hoàn thành tốt ban đầu Xuân. Đồng thời yêu cầu toàn Trung đoàn trong thời gian tới tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm an toàn bay; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2022; góp phần cùng Quân chủng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. (ĐÌNH KÝ, HOÀNG CA, QUANG TRUNG)

Trường Sĩ quan Không quân: Dự và chỉ đạo ban bay tại Trung đoàn 910 có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; đại diện các cơ quan của Quân chủng PK-KQ và Ban Giám hiệu Nhà trường.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay cán bộ đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Trung tướng Lâm Quang Đại phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giảng bình sau ban bay của Trung đoàn 910.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay cán bộ đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Đại tá Hoàng Văn Lâu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chụp ảnh với cán bộ, phi công Trung đoàn 920.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay cán bộ đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Phi công Trung đoàn 910 tiếp nhận máy bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay cán bộ đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Nhân viên chuyên môn kỹ thuật Trung đoàn 920 làm công tác chuẩn bị trước ban bay.

Để ban bay diễn ra thành công tốt đẹp, mọi công tác chuẩn bị được các đơn vị chủ động tiến hành từ trước, đúng quy trình, bảo đảm không để xảy ra sai sót. Cán bộ, giáo viên của đơn vị đều tập trung ôn tập và chuẩn bị rất kỹ các bài bay, khoa mục bay để tránh quên sai trong quá trình thực hiện. Trước ngày bay, các phi công cũng đã được quân y đơn vị kiểm tra sức khỏe, rèn luyện thể lực và ôn tập các bài bay cất, hạ cánh trên buồng tập lái...

Do làm tốt công tác chuẩn bị và hợp đồng chặt chẽ với các đơn vị nên cả 2 trung đoàn đều hoàn thành 100% kế hoạch ban bay đã đề ra. Kết quả, Trung đoàn 910 đạt 6 chuyến (3 giờ 35 phút), Trung đoàn 920 đạt 7 chuyến (3 giờ 50 phút), bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tuy số lượng giờ bay và các chuyến bay không nhiều, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các thành phần và kết quả hoàn thành 100% kế hoạch của ban bay đầu tiên của năm Nhâm Dần đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Trường và là động lực cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ của các đơn vị phấn đấu nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện bay trong năm 2022.

Phát biểu giảng bình sơ bộ sau ban bay tại Trung đoàn 910, đồng chí Chính ủy Quân chủng đã biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ ban bay đầu năm của các đơn vị. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Sĩ quan Không quân cần nỗ lực hơn nữa, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trau dồi thêm trình độ ngoại ngữ, tin học để làm chủ các trang bị hiện đại; đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay năm 2022. (CHU HIẾU, MAI ĐÔNG)

Sư đoàn 370: Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân theo dõi và chỉ đạo ban bay của Trung đoàn 935.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay cán bộ đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Thiếu tướng Bùi Anh Chung giao nhiệm vụ trước ban bay tại Trung đoàn 935.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay cán bộ đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Nhân viên chuyên môn kỹ thuật Trung đoàn 937 làm công tác chuẩn bị trước ban bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay cán bộ đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Máy bay Su-22M của Trung đoàn 937 cất cánh thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay cán bộ đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn 935 trở về sân đỗ sau chuyến bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay cán bộ đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Trực thăng của Trung đoàn 917 hạ cánh xuống sân bay.

Xác định rõ ý nghĩa quan trọng của ban bay huấn luyện đầu Xuân, Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch chặt chẽ, triển khai cụ thể đến từng bộ phận. Trong các giai đoạn của ban bay, các trung đoàn đã làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần; tổ chức chỉ huy, điều hành chặt chẽ; các phi công, tổ bay chấp hành nghiêm điều lệ, quy chế, thực hành đúng kỹ thuật bay; bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả: Các đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch ban bay huấn luyện đầu Xuân, an toàn tuyệt đối.

Thành công của ban bay đầu Xuân đã phản ánh trình độ, khả năng SSCĐ của các đơn vị; đồng thời góp phần củng cố niềm tin, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022, nhất là nhiệm vụ huấn luyện bay và đảm bảo an toàn bay. Ngay sau khi kết thúc ban bay, các trung đoàn đã tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện bay trong thời gian tới. (CÔNG GIANG, HƯNG NGHỊ)

Sư đoàn 372: Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo ban bay của Trung đoàn 929. Cùng dự có đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng PK-KQ, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giảng bình sơ bộ sau ban bay của Trung đoàn 929.
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Phi công Trung đoàn 925 tiếp thu máy bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Nhân viên kỹ thuật Trung đoàn 929 làm công tác bảo đảm kỹ thuật cho máy bay trước ban bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Phi công Trung đoàn 929 tiếp thu máy bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Máy bay Su-22 của Trung đoàn 929 cất cánh thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Phi công Trung đoàn 930 tiếp nhận máy bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022
Trực thăng Trung đoàn 930 hạ cánh an toàn sau ban bay.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng và sự chuẩn bị chu đáo, các trung đoàn không quân thuộc Sư đoàn 372 đã quyết tâm tổ chức ban bay đầu Xuân Nhâm Dần - 2022 theo kế hoạch. Các thành phần từ chỉ huy bay, phi công, dẫn đường và lực lượng bảo đảm tổ chức bài bản, khoa học, hiệp đồng chặt chẽ trong 3 giai đoạn bay. Kết quả, Trung đoàn 929 tổ chức được 9 lần chuyến; Trung đoàn 930 bay được 5 lần chuyến; Trung đoàn 925 bay được 6 lần chuyến; hoàn thành 100% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giảng bình sơ bộ sau ban bay, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn đã biểu dương Trung đoàn 929 đã làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức bay đầu Xuân chặt chẽ, khoa học, tạo được khí thế sôi nổi, tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị cần phát huy kết quả đạt được và khí thế phấn khởi của ban bay đầu Xuân, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ về mọi mặt, đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho một năm mới huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu an toàn, hiệu quả và đạt nhiều thành tích mới. (HỮU LỆ)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website