13 giờ:5 phút Thứ sáu, ngày 6 tháng 5 , 2022

Sư đoàn 372 hoàn thành tốt đợt bay huấn luyện nhảy dù

Vừa qua, Sư đoàn 372 đã tổ chức đợt thực hành bay huấn luyện nhảy dù năm 2022. Tham gia huấn luyện có phi công, thành viên tổ bay, chủ nhiệm, trợ lý, nhân viên dù, tìm kiếm cứu nạn của các Trung đoàn 925, 929, 930 (Sư đoàn 372); Lữ đoàn Đặc công 5, Lữ đoàn 74 (Tổng Cục II); Tiểu đoàn Trinh sát 32, Tiểu đoàn Đặc công 409 (Quân khu 5); Tiểu đoàn Đặc công 31 (Quân khu 4).

Sư đoàn 372 hoàn thành tốt đợt bay huấn luyện nhảy dù
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho các lực lượng trước khi tham gia nhảy dù.

Sư đoàn 372 hoàn thành tốt đợt bay huấn luyện nhảy dù
Các học viên lên trực thăng thực hiện nhiệm vụ.

Sư đoàn 372 hoàn thành tốt đợt bay huấn luyện nhảy dù

Bung dù trên không.

Sư đoàn 372 hoàn thành tốt đợt bay huấn luyện nhảy dù
Tiếp đất an toàn.

Sư đoàn 372 hoàn thành tốt đợt bay huấn luyện nhảy dù
Thực hành thu dù và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhảy dù, Sư đoàn 372 đã xây dựng kế hoạch bay khoa học, làm tốt công tác chuẩn bị máy bay, sân bay, bãi đáp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị huấn luyện bổ sung cho phi công, thành viên tổ bay khoa mục bay nhảy dù; triển khai các mặt công tác bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ, cũng như bảo đảm cơ sở vật chất, nơi ăn ở, sinh hoạt cho các lực lượng. Các đơn vị làm tốt công tác huấn luyện trên mặt đất như: Động tác rời khỏi máy bay, điều khiển dù và phương pháp xử lý các tình huống bất trắc có thể xảy ra trên không, mặt đất; phương pháp tiếp đất ở các địa hình khác nhau. Lực lượng tham gia nhảy dù phải được kiểm tra đạt khá, giỏi và đủ điều kiện sức khỏe mới được phê duyệt thực hành huấn luyện.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, song Sư đoàn 372 đã tổ chức được 7 ban bay huấn luyện nhảy dù với 56 lượt chuyến trực thăng, 820 lượt nhảy, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, an toàn tuyệt đối. 

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website