13 giờ:51 phút Thứ hai, ngày 9 tháng 5 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị và tập huấn cán bộ ngành Xe - Máy năm 2022

Sáng 9-5, tại TP Hồ Chí Minh, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã khai mạc Hội nghị và tập huấn cán bộ ngành Xe - Máy năm 2022. Tham gia tập huấn có 90 đồng chí là trưởng ban (trợ lý) xe-máy các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Quân chủng; trợ lý xe-máy các sư đoàn; phó giám đốc phụ trách kỹ thuật xe - máy các nhà máy; chủ nhiệm các kho trong toàn Quân chủng. Dự chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ;.Đại tá Nguyễn Văn Khánh - Phó Cục trưởng Cục Xe - Máy (Tổng cục Kỹ thuật).

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị và tập huấn cán bộ ngành Xe - Máy năm 2022
Đại tá Nguyễn Văn Khánh - Phó Cục trưởng Cục Xe - Máy phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị và tập huấn cán bộ ngành Xe - Máy năm 2022
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị và tập huấn cán bộ ngành Xe - Máy năm 2022
Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị và tập huấn cán bộ ngành Xe - Máy năm 2022 nhằm rút kinh nghiệm kết quả thực hiện công tác kỹ thuật Xe - Máy năm 2021, đánh giá nghiêm túc những nội dung còn tồn tại, bàn biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật Xe - Máy năm 2022. Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật Xe - Máy của đội ngũ cán bộ ngành; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành Xe - Máy; xây dựng cơ quan, cơ sở kỹ thuật ngành Xe - Máy trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Quân chủng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn về công tác nghiệp vụ ngành Xe-Máy; Kế hoạch - Vật tư; Quản lý sử dụng; Huấn luyện an toàn; Kỹ thuật sửa chữa và tập huấn về công tác quản lý trạm nguồn điện, moóc trang bị đặc chủng chuyên dùng cho các đơn vị trong Quân chủng; hướng dẫn tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ nhân viên kỹ thuật và giới thiệu một số loại xe đặc chủng phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Khánh biểu dương ngành Xe-Máy của Quân chủng PK-KQ đã có nhiều nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, nghiên cứu nắm bắt những những nội dung được quán triệt để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; tích cực, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực khai thác, sử dụng, nhất là học tập ngoại ngữ, tìm hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành, nhanh chóng làm chủ trang bị kỹ thuật được biên chế; nghiên cứu nắm vững Điều lệ Công tác Kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hướng dẫn của các cấp, quản lý chặt chẽ thực lực trang bị và nhân lực của ngành; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các nội dung, biện pháp để cấp ủy, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, góp phần xây dựng đơn vị an toàn tuyệt đối về người, trang bị và an toàn khi tham gia giao thông.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website