16 giờ:53 phút Thứ năm, ngày 12 tháng 5 , 2022

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 12-5, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Hoàng Bá Phương - Chính ủy Lữ đoàn; đại biểu Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ) và các đơn vị kết nghĩa.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Thượng tá Trần Mạnh Cường - Phó Chính ủy Lữ đoàn 28 phát biểu tại Đại hội.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Đại tá Hoàng Bá Phương - Chính ủy Lữ đoàn trao đổi với đại biểu dự Đại hội.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Các đại biểu tham quan bảng ảnh trưng bày tại Đại hội.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) trong Lữ đoàn 28 đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đơn vị, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động. Chất lượng, hiệu quả CTĐ&PTTN từng bước được nâng lên, góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn. Nổi bật là, Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, hơn 70% khá, giỏi; 100% cán bộ, ĐVTN luôn yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn cơ sở đã phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Thanh niên Lữ đoàn 28 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Chi đoàn không rác thải nhựa”; “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”... Đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới; tập trung xây dựng cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tham gia giúp đỡ nhân dân và nhà trường trên địa bàn đóng quân sửa đường, khai thông cống rãnh, làm cỏ, tổng dọn vệ sinh với hơn 800 ngày công; tham gia vệ sinh môi trường, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm nơi đơn vị đóng quân; thăm, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ (27-7), dịp lễ, Tết. Trong huấn luyện có nhiều mô hình như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi”, phong trào “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiệu quả như: “Tủ sửa chữa cơ động”, “Máy khử khuẩn tự động”...

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Lữ đoàn 28 bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội đã xác định CTĐ&PTTN trong nhiệm kỳ tiếp theo tập trung vào 2 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVTN kiên định về chính trị, vững vàng về tư tưởng, nghiêm minh về pháp luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và bồi dưỡng cho ĐVTN có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, có bản lĩnh, trí tuệ, có trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn tốt; huấn luyện giỏi, thi công tốt, sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tá Trần Mạnh Cường - Phó Chính ủy Lữ đoàn 28 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tiếp tục làm tốt công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng, giáo dục về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nhiệm vụ của Lữ đoàn cho mỗi ĐVTN, từ đó xây dựng ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho cán bộ Đoàn các cấp, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm thu hút được tuổi trẻ; giáo dục, động viên mỗi cán bộ, ĐVTN phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xung kích đi đầu trong nhiệm vụ huấn luyện, thi công, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng được các chi đoàn, phân đoàn kiểu mẫu trên các lĩnh vực và trong phong trào thi đua; tích cực học tập, nghiên cứu, làm chủ vũ khí trang bị và khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả phối hợp kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn…

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28 nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027
Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28 nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ X bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu, số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website