16 giờ:45 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 6 , 2022

Sư đoàn 377 tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp năm 2022

Trong 3 ngày (19 đến 21-6), Sư đoàn 377 đã tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh, tiếp nhận và huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Dự theo dõi chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ.

Sư đoàn 377 tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp năm 2022
Giao nhiệm vụ cơ động lực lượng khối cơ quan Sư đoàn.

Cuộc diễn tập được tiến hành trên 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Trong từng giai đoạn, các cơ quan, đơn vị tập trung vào một số vấn đề, nội dung huấn luyện như: Hành động của người chỉ huy, cơ quan khi nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hạ quyết tâm chiến đấu, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị; báo cáo, phê chuẩn kế hoạch chiến đấu; triển khai cơ động một phần thực binh ra trận địa bí mật, thực hành các tình huống tác chiến phòng không; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong từng giai đoạn chuyển trạng thái chiến đấu... Đặc biệt, trong Diễn tập lần này, Sư đoàn tập trung đạo diễn cho các Trung đoàn 274, 591, 292 và Tiểu đoàn 24 chuẩn bị công sự, trận địa; tổ chức hành quân cơ động lực lượng, phòng tránh, đánh trả trong chiến tranh hiện đại; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng phòng không và không quân trong thực hiện các phương án chiến đấu...

Sư đoàn 377 tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp năm 2022
Thực hành cơ động khối cơ quan Sư đoàn.
Sư đoàn 377 tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp năm 2022
Tiếp nhận quân nhân dự bị của Trung đoàn 591.
Sư đoàn 377 tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp năm 2022
Đại đội 2, Tiểu đoàn 24 sẵn sàng chiến đấu.

Thông qua cuộc diễn tập lần này, Sư đoàn 377 đánh giá thực chất khả năng chỉ huy và tổ chức sử dụng lực lượng của chỉ huy các cấp và các cơ quan, đơn vị; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong và ngoài đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến phòng không hiện đại; rèn luyện khả năng thích ứng của bộ đội trong chiến tranh gian khổ, ác liệt, liên tục, dài ngày. Đồng thời, giúp Quân chủng PK-KQ rút kinh nghiệm bổ sung kế hoạch chiến đấu, giáo án huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website