16 giờ:22 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 7 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam

Trong 2 ngày (14 và 15-7), tại Đà Nẵng, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn (PCCC, TKCN) năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội thao có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu thủ trưởng các cơ quan, phòng chức năng và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Quân chủng PK-KQ. Tham gia Hội thao có 20 đội tuyển đại diện cho các sư đoàn, kho, nhà máy thuộc Quân chủng PK-KQ khu vực miền Trung, miền Nam.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn  các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thao.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn  các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Thực hành thao diễn phối hợp hiệp đồng chữa cháy xe tra nạp, vận chuyển xăng dầu.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn  các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Thực hành thao diễn chữa cháy máy bay.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn  các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Các thí sinh thi lý thuyết.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn  các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Phần thi đội hình chữa cháy cứu người, sơ tán tài sản.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn  các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Phần thi đội hình xe chữa cháy phun nước vào hộp tiêu điểm.

Tại Hội thao, các đội tranh tài 2 nội dung (lý thuyết và thực hành). Trong đó, phần thi lý thuyết tập trung kiểm tra nhận thức về công tác PCCC, TKCN như: Các văn bản quy phạm pháp luật, một số quy chuẩn, tiêu chuẩn, các chỉ thị, hướng dẫn của Quân chủng PK-KQ, Bộ Tham mưu Quân chủng về PCCC; một số kiến thức cơ bản về PCCC; báo cáo kế hoạch PCCN, CHCN của đơn vị. Phần thực hành tập trung vào các nội dung: Thực hành chữa cháy bằng phương tiện chữa cháy cầm tay, cứu người, di chuyển tài sản chống cháy lan; đội hình xe chữa cháy phun nước vào hộp tiêu điểm; thao diễn chữa cháy xe tra nạp, vận chuyển xăng dầu, thực binh phương án chữa cháy máy bay…

Hội thao lần này nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện chuyên ngành PCCC, TKCN; nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng xử lý các tình huống cháy nổ. Thông qua Hội thao, Quân chủng rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng, kế hoạch huấn luyện bổ sung và huấn luyện nâng cao, hoàn thiện các quy trình xử lý tình huống bảo đảm an toàn cho kho tàng, sân bay, doanh trại, trận địa ở các cơ quan, đơn vị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn  các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn  các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn  các đơn vị khu vực miền Trung và miền Nam
Ban Tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích cao tại Hội thao.

Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Sư đoàn 372, giải nhì cho Sư đoàn 375, giải ba cho Trường Sĩ quan Không quân và Kho K336 (Cục Kỹ thuật); đồng thời, trao các giải thưởng trên các chuyên ngành cho tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Hội thao.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website