9 giờ:29 phút Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 , 2016

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất dũng cảm bắt cướp

Ngày 17-9, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ canh phòng, tuần tra kiểm sát, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất (Sư đoàn 370) đã kịp thời phối hợp với Công an Phường 12 (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) truy bắt thành công hai đối tượng cướp giật điện thoại của người đi đường.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất dũng cảm bắt cướp
Các cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 1, Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất
dũng cảm tham gia bắt cướp sáng 17-9.

Theo đó, vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 17-9, Công an Phường 12 thông báo với chỉ huy Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất: Có hai đối tượng cướp giật điện thoại của người dân trên đường Hoàng Hoa Thám, sau khi bị truy đuổi đã leo tường rào trốn vào khu vực vành đai Sân bay Tân Sơn Nhất. Lập tức, chỉ huy Tiểu đoàn đã huy động lực lượng Đại đội 1 và Đại đội 3 tham gia phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt đối tượng. Đến 7 giờ 30 phút, bộ phận do Thượng úy Trần Sỹ Hùng - Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 chỉ huy đã phối hợp với công an bắt giữ đối tượng Phạm Văn Diệu (sinh năm 1994, thường trú tại Lâm Đồng).

Sau khi bàn giao đối tượng Diệu cho lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại. Tuy nhiên, do đối tượng ngoan cố lẩn trốn, địa hình rộng, nhiều công trình xây dựng, nên công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, bằng sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 đã tiếp cận và bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Hào (sinh năm 1994, trú tại Quảng Bình), cùng tang vật bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất dũng cảm bắt cướp
Đối tượng Trần Ngọc Hào tại cơ quan Công an Phường 12.

Theo điều tra ban đầu của công an Phường 12, cả hai đối tượng trên đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh, không có nghề nghiệp ổn định. Sáng cùng ngày, khi đang đi trên đường, phát hiện một thanh niên cầm điện thoại chuẩn bị bước vào ô tô thì chúng ra tay giật điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy. Khi bị quần chúng và lực lượng chức năng địa phương truy đuổi, chúng vứt bỏ xe máy, leo tường vào khu vực vành đai Sân bay Tân Sơn Nhất để tẩu thoát nhưng đã bị cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất bắt giữ.

Theo Thiếu tá Trần Châu Mão - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất, tuy là ngày nghỉ nhưng đơn vị vẫn nêu cao tinh thần trực SSCĐ, huy động lực lượng kịp thời, bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương xử lý. Việc hỗ trợ các lực lượng địa phương truy bắt tội phạm đã góp phần bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn đóng quân, nhất là khu vực vành đai Sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn đã gặp gỡ, biểu dương cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu tham gia truy bắt tội phạm, đồng thời, đã báo cáo lên cấp trên để có hình thức khen thưởng kịp thời.

Bài và ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website