21 giờ:7 phút Thứ tư, ngày 18 tháng 5 , 2016

Liên chi đoàn 123 (Đoàn cơ sở Trung đoàn 284):

Hiệu quả từ mô hình "Ngôi nhà 100 đồng"

Phong trào xây dựng mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đã được cán bộ, chiến sĩ Liên chi đoàn 123 hưởng ứng tích cực và có nhiều cách làm sáng tạo. Từ mô hình này, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Tiểu đoàn 123 đã tạo ra nguồn quỹ thường xuyên để cho Liên chi đoàn có kinh phí hoạt động; đồng thời thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

 Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” được tuổi trẻ Tiểu đoàn 123 triển khai thực hiện từ đầu năm 2014 thông qua hình thức vận động mỗi ĐVTN, cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm tối thiểu 100 đồng/ngày để ủng hộ gây quỹ, xây dựng nhà mới tặng các gia đình chính sách nghèo, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cùng với việc vận động tự giác tiết kiệm, đơn vị còn phát động phong trào thu nhặt chai lọ, vật liệu phế thải có thể tái chế được.
Hiệu quả từ mô hình

Mô hình "Ngôi nhà 100 đồng" của Liên chi đoàn 123, Trung đoàn 284 (Sư đoàn 365).

Để mô hình đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, ĐVTN trong thực hiện xây dựng chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”. 100% cán bộ, ĐVTN được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa sâu sắc của mô hình. Cán bộ Tiểu đoàn đã phổ biến rộng rãi đến mọi cán bộ, QNCN, HSQ- BS, CNVQP biết “Ngôi nhà 100 đồng” là của Thanh niên Quân đội, do Thanh niên Quân đội tiết kiệm và xây dựng nhà tặng cho cán bộ Đoàn, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; đồng bào nghèo, những gia đình chính sách đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, Tiểu đoàn còn thường xuyên tuyên truyền thực hiện nghĩa cử cao đẹp “Lá lành đùm lá rách”, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, giúp đỡ tương trợ đồng chí đồng đội và nhân dân trong những lúc khó khăn hoạn nạn; chung tay cùng toàn xã hội xây dựng mái ấm cho gia đình có công với cách mạng và người nghèo… Đến nay, phong trào tiết kiệm từ thu nhặt chai lọ, vật liệu p hế thải đã trở thành nền nếp và mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy mô hình này còn mới mẻ nhưng ý nghĩa mà nó đem lại rất to lớn, tạo sức lan tỏa trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường của đơn vị và giúp cho ĐVTN có ý thức hơn về bảo vệ môi trường. Nguồn thu từ rác thải tái chế đã giúp Liên chi đoàn 123 có kinh phí hoạt động. Không những vậy nhiều hoàn cảnh khó khăn cũng được giúp đỡ từ mô hình này. Vào các buổi chiều thứ 3, thư 5 hằng tuần, Tiểu đoàn tổng hợp tình hình, tuyên truyền thông qua truyền thanh nội bộ, kết hợp trên bảng tin, pa nô, khẩu hiệu... Hàng tháng, cán bộ đoàn, ĐVTN tự nguyện nộp tiền tiết kiệm về chi đoàn, chi đoàn nộp lên tổ chức đoàn cấp trên.

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” do Liên chi đoàn 123 phát động thực sự là hoạt động thiết thực, cách làm hay, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những đóng góp tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn vì cộng đồng. Trong 2 năm qua kể từ khi phát động, phong trào này thu hút nhiều cán bộ, ĐVTN tham gia, số tiền tích lũy gần 8 triệu đồng. Qua đó, góp phần làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, ĐVTN Tiểu đoàn; ý thức tập thể, tinh thần tương thân, tương ái và thói quen tiết kiệm được phát huy cao độ, hiệu quả.

Theo Đại úy Đinh Văn Thành - Chính trị viên Tiểu đoàn, thời gian tới, Liên chi đoàn 123 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chương trình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” đến tất cả cán bộ, ĐVTN, nhất là chiến sĩ mới; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động của mô hình gắn với nền nếp chế độ ngày tuần, nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn với hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và hoạt động “Câu lạc bộ đoàn viên phấn đấu tốt”. Hàng tháng đơn vị công khai số tiền tiết kiệm, tham gia tự nguyện đóng tiền tiết kiệm đúng thời gian.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website