16 giờ:21 phút Thứ ba, ngày 2 tháng 8 , 2022

Đoàn tổ bay Không quân Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Chiều 2-8, Đoàn tổ bay lực lượng Không quân Thái Lan do Trung tá Ekarat Satjasit - Cơ trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Bộ Tư lệnh Quân chủng có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng và đại diện một số cơ quan chức năng Quân chủng.

Đoàn tổ bay Không quân Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn trao đổi với Trung tá Ekarat Satjasit.

Đoàn tổ bay Không quân Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn tặng quà lưu niệm Trung tá Ekarat Satjasit.

Đoàn tổ bay Không quân Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tá Ekarat Satjasit tặng quà lưu niệm Thiếu tướng Phạm Trường Sơn.

Đoàn tổ bay Không quân Thái Lan thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn và đại diện một số cơ quan Quân chủng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn tổ bay Không quân Thái Lan.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng vui mừng được tiếp đón Trung tá Ekarat Satjasit và Đoàn tổ bay lực lượng Không quân Thái Lan đã đến thăm, làm việc tại Quân chủng PK-KQ Việt Nam và tham dự Chương trình giao lưu tổ bay giữa lực lượng Không quân 2 nước năm 2022. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ khẳng định: Chương trình giao lưu tổ bay lần này là nội dung hợp tác thiết thực, thắm tình hữu nghị, thể hiện mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, lực lượng Không quân 2 nước nói riêng, ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn mong muốn, thông qua Chương trình giao lưu sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Không quân 2 nước…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tá Ekarat Satjasit bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp nồng nhiệt, thân tình của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ Việt Nam; đồng thời tin tưởng rằng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa lực lượng Không quân 2 nước ngày càng phát triển.

Trong chương trình làm việc, Đoàn tổ bay Không quân Thái Lan sẽ có chuyến tham quan và giao lưu với đội ngũ cán bộ, phi công Lữ đoàn Không quân 918.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website