15 giờ:27 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 8 , 2022

Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 284

Ngày 18-8, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Đại tá Lê Văn Đãng - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Trung đoàn 284, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Tham gia đoàn kiểm tra có Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng và đại diện một số cơ quan chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 284
Đại tá Lê Văn Đãng - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, kết luận kiểm tra.

Sau khi nghe chỉ huy Trung đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian vừa qua, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ về thực hiện nhiệm vụ SSCĐ; kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện, kế hoạch SSCĐ, hoạt động CTĐ, CTCT, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong nhiệm vụ SSCĐ và xử lý tình huống A2.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu đánh giá: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của trên về nhiệm vụ SSCĐ; duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; xây dựng các văn kiện, kế hoạch SSCĐ có chất lượng, sát tình hình nhiệm vụ; luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ; cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động CTĐ, CTCT được triển khai toàn diện, hiệu quả; bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật chất hậu cần, lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật cho SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Để thực hiện tốt công tác SSCĐ thời gian tới, Đoàn công tác yêu cầu Trung đoàn 284 tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên; tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc đối với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ SSCĐ; tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của bộ đội, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực SSCĐ, tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn.

Tin, ảnh: TIẾN MAI

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website