16 giờ:6 phút Thứ năm, ngày 13 tháng 10 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thành công Diễn tập “MB-22”

Chiều 13-10, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Diễn tập một bên, hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực miền Bắc năm 2022 (MB-22) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4 điểm cầu trong toàn Quân chủng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại đểm cầu Quân chủng có Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ đạo diễn, Tổ nghiên cứu tổng kết cùng đại diện các đơn vị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thành công Diễn tập “MB-22”
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thành công Diễn tập “MB-22”
Đại tá Nguyễn Văn Trường - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thành công Diễn tập “MB-22”
Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thành công Diễn tập “MB-22”
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng.

Cuộc Diễn tập MB-22 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10 đến 12-10). Tham gia Diễn tập có các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ ở khu vực miền Bắc. Với đề mục “Lực lượng PK-KQ hiệp đồng với các lực lượng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên chiến trường miền Bắc”, cuộc Diễn tập được chia làm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu, khôi phục sức chiến đấu. Đan xen giữa các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu là phần thực binh với các tình huống thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ vùng biển, vùng trời miền Bắc; thực hành cơ động lực lượng, khí tài ra trận địa dự bị và xử trí các tình huống tác chiến phòng không; thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật động viên tại trạm tiếp nhận…

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thành công Diễn tập “MB-22”
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng kiểm tra, động viên kíp chiến đấu Đại đội 173, Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 trong Diễn tập.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thành công Diễn tập “MB-22”
Kíp chiến đấu Đại đội 73, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361 luyện tập các tình huống chiến đấu tại Diễn tập.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Diễn tập, sau khi có kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn của Quân chủng, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tổ chức bồi dưỡng cho các thành phần tham gia Diễn tập và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng. Quá trình tổ chức Diễn tập, Ban Chỉ đạo Diễn tập đã bám nắm đơn vị, chỉ đạo sát sao; Tổ đạo diễn hướng dẫn các đơn vị chặt chẽ, cụ thể, điều tiết bằng tình huống để nâng cao khả năng tư duy, xử trí của người chỉ huy và phân đội.

Trong thực hành Diễn tập, các đơn vị đã thực hiện đầy đủ các bước công tác tham mưu tác chiến theo đúng quy định, trình tự, thứ tự, nội dung, yêu cầu các giai đoạn Diễn tập. Trong giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ, Sở chỉ huy các cấp đã nhận tín hiệu, chuyển cấp kịp thời, đúng quy định, truyền mệnh lệnh cho các cơ quan, đơn vị đúng, đủ nội dung, bảo đảm thời gian quy định. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, thực hiện đúng thứ tự nội dung các bước. Các thành phần trong KCĐ hoạt động, phối hợp nhịp nhàng. Nhiệm vụ cơ động sở chỉ huy, lực lượng, khí tài trang bị sang khu vực thời chiến đúng kế hoạch, thời gian, bảo đảm an toàn.

Trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu, các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ nội dung, đánh giá tình hình, hạ quyết tâm kịp thời, chính xác, phù hợp với nhiệm vụ. Giai đoạn thực hành chiến đấu, từ sở chỉ huy sư đoàn đến các đơn vị canh trực nghiêm túc, chuyển cấp kịp thời, đưa các lực lượng vào cấp 1 theo các giai đoạn chiến đấu phù hợp với nhiệm vụ và kế hoạch chiến đấu đã phê chuẩn. Người chỉ huy và kíp chiến đấu nghiên cứu đánh giá tình hình, hạ quyết tâm tiêu diệt địch, sử dụng lực lượng hợp lý, đánh đúng đối tượng. Cùng với đó, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị bảo đảm tốt; xử trí kịp thời, đúng các tình huống trong chiến đấu; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc, công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đúng quy định…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được, góp phần để Diễn tập MB-22 thành công tốt đẹp. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc rút kinh nghiệm diễn tập ở các cấp; nhanh chóng bảo quản, bảo dưỡng và đưa vũ khí, trang bị kỹ thuật vào sẵn sàng chiến đấu; chấp hành nghiêm quy định về công tác bảo mật, đặc biệt là hệ thống văn kiện, tài liệu diễn tập; tiếp tục huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội, làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ bắn đạn thật năm 2022…

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thành công Diễn tập “MB-22”
Đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ Diễn tập “MB-22”.

Nhân dịp này, Tư lệnh Quân chủng đã trao bằng khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân; trao giấy khen cho 9 tập thể, 7 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Diễn tập “MB-22”.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website