13 giờ:50 phút Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 , 2022

Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” tại Sư đoàn 371

Sáng 21-10, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” tại Sư đoàn 371. Tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); Thiếu tướng Trần Đăng Thành - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu). Đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Sư đoàn 371 có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 và Sư đoàn 361.

Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” tại Sư đoàn 371
Trung tướng Trịnh Văn Quyết kết luận kiểm tra.

Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” tại Sư đoàn 371
Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” tại Sư đoàn 371
Trung tướng Trịnh Văn Quyết và cơ quan chức năng kiểm tra khu vực trang trí khán đài ngoài trời.

Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” tại Sư đoàn 371
Tiết mục hát múa “Tổ quốc trao ta bầu trời” của nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công PK-KQ tại buổi tổng duyệt chương trình.

Sư đoàn 371 là đơn vị được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam lựa chọn làm trước tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên  Phủ trên không" trong toàn quân. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động chặt chẽ. Sư đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong đó, Sư đoàn đã lựa chọn, sắp xếp đội hình, tổ chức luyện tập nội dung duyệt đội ngũ; thành lập Tổ tiêu binh, Tổ chỉ đường, các tổ kiểm soát quân sự, quân y, lực lượng phục vụ và tiến hành giao nhiệm vụ, tổ chức luyện tập. Quá trình làm công tác chuẩn bị, đơn vị thường xuyên bám sát, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Quân chủng PK-KQ và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên; hiệp đồng chặt chẽ với Sư đoàn 361 trong triển khai các nội dung theo kế hoạch đã xác định; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành lễ phát động thi đua. Đơn vị đã tổ chức thay mới hệ thống pa nô, khẩu hiệu, tranh cổ động; củng cố, thay mới, bổ sung hoa tươi, cây cảnh khu vực cơ quan Sư đoàn; cải tạo toàn bộ khuôn viên sân vận động bảo đảm không gian cho Lễ phát động…

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận và biểu dương Sư đoàn 371 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị để Lễ phát động thi đua được diễn ra theo đúng kế hoạch, chặt chẽ, nghiêm túc. Nhấn mạnh về ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ nghiên cứu, chỉ đạo Sư đoàn 371 tiếp tục hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, tận tình, góp phần để buổi lễ phát động thi đua được tiến hành trang trọng, đúng quy định, hướng dẫn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Sư đoàn 371 nói riêng và toàn quân nói chung, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website