20 giờ:42 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 , 2022

Bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30

Chiều 11-11, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Bộ Quốc phòng (BQP) Việt Nam long trọng tổ chức Lễ bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 (AARM-30). Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì buổi lễ.

Tham dự Lễ bế mạc có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu một số ban, bộ, ngành Trung ương; các tổng cục và đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân.  Đại biểu Quân chủng Phòng không - Không quân tham dự buổi lễ có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng.
Bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30
Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng các tuyển thủ tham gia AARM-30.
Bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30
Các đại biểu tham dự tại Lễ bế mạc.

Cùng dự buổi lễ còn có Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN, Tùy viên quốc phòng các nước ASEAN tại Việt Nam, các đoàn tham dự Hội nghị thường niên Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10 (ASMAM-10) và các đoàn tuyển thủ tham gia AARM-30.

Bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30

Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao thưởng cho các tuyển thủ.

Bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại Lễ bế mạc.

Bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao cờ Hiệp hội cho Thái Lan đăng cai Giải bắn súng quân dụng Lục quân lần thứ 31.

Trong diễn văn Bế mạc AARM-30, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định: Trong 7 ngày thi đấu, với nỗ lực và quyết tâm của 10 đoàn tuyển thủ Lục quân các nước ASEAN, Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 đã thành công tốt đẹp. Đây là thành quả tuyệt vời, thể hiện kết quả công tác huấn luyện cũng như sự nỗ lực của từng tuyển thủ trong luyện tập, rèn luyện các kỹ năng. Giải bắn súng là cơ hội tốt để Quân đội các nước ASEAN nói chung và Lục quân các nước ASEAN nói riêng giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và sự phát triển chung của khu vực cũng như trên thế giới. Giải bắn súng là hoạt động trực tiếp đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Sự hiện diện của đầy đủ các đoàn tuyển thủ Lục quân các nước ASEAN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết của tất cả các thành viên đối với hoạt động chung của ASEAN, đồng thời thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Quân đội các nước ASEAN nói chung và Lục quân các nước ASEAN nói riêng. Cùng với đó, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng tin tưởng rằng các xạ thủ tham gia Giải bắn súng lần này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả Việt Nam và quốc tế.

Bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30
Văn nghệ chào mừng tại lễ bế mạc.
Bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30
Bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30
Màn biểu diễn võ thuật của QĐND Việt Nam tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo QĐND Việt Nam và Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao nỗ lực cũng như thành tích mà các đoàn đạt được tại AARM-30 lần này, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các đoàn và tinh thần thể thao hữu nghị của các đoàn trong suốt giải đấu. Đồng thời, biểu dương nỗ lực và sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và Ban Tổ chức trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã bày tỏ sự cảm ơn đối với đoàn Lục quân các nước ASEAN ủng hộ, tham dự các hoạt động do QĐND Việt Nam tổ chức. Sự tham dự của các bạn chính là nhân tố mang lại sự thành công chung của các sự kiện tại Việt Nam lần này. Đồng thời Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao cờ Hiệp hội cho Thái Lan đăng cai Giải bắn súng quân dựng Lục quân lần thứ 31.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website