19 giờ:7 phút Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 , 2023

Đoàn cán bộ, học viên Đại học Chiến tranh Không quân Ấn Độ thăm và làm việc tại Học viện Phòng không-Không quân

Chiều 20-10, Đoàn cán bộ, học viên Đại học Chiến tranh Không quân Ấn Độ do Thiếu tướng Wadodkar - Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ). Đón tiếp và làm việc với Đoàn có Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện PK-KQ; đại biểu Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Cục Bảo vệ an ninh (Tổng cục Chính trị) và đại diện các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện.

Đoàn cán bộ, học viên Đại học Chiến tranh Không quân Ấn Độ thăm và làm việc tại Học viện Phòng không-Không quân
Thiếu tướng Hà Xuân Trường trao quà tặng Thiếu tướng Wadodkar.
Đoàn cán bộ, học viên Đại học Chiến tranh Không quân Ấn Độ thăm và làm việc tại Học viện Phòng không-Không quân

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn cán bộ, học viên Đại học Chiến tranh Không quân Ấn Độ thăm và làm việc tại Học viện Phòng không-Không quân
Đoàn cán bộ, học viên Đại học Chiến tranh Không quân Ấn Độ chụp ảnh lưu niệm với thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện PK-KQ.

Đoàn cán bộ, học viên Đại học Chiến tranh Không quân Ấn Độ thăm và làm việc tại Học viện Phòng không-Không quân
Đoàn cán bộ, học viên Đại học Chiến tranh Không quân Ấn Độ tham quan Nhà truyền thống Học viện PK-KQ.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng, TS Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện đã giới thiệu với Đoàn những nét khái quát về lịch sử, truyền thống, tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Học viện PK-KQ; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai nhà trường tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ... góp phần gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng môi trường hòa bình, cùng có lợi và phát triển lâu dài.

Phát biểu tại buổi làm việc, bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại Học viện PK-KQ, Thiếu tướng Wadodkar - Hiệu trưởng Trường Đại học Chiến tranh Không quân Ấn Độ đặc biệt ấn tượng với những thành quả mà Học viện PK-KQ đã đạt được trong gần 60 năm qua, đồng thời mong muốn sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang và mối quan hệ song phương hai nước Ấn Độ - Việt Nam ngày càng phát triển.

Trước đó, Đoàn cán bộ, học viên Đại học Chiến tranh Không quân Ấn Độ đã đến tham quan Nhà truyền thống Học viện PK-KQ.

Tin, ảnh: MINH QUÂN, THẾ MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website