15 giờ:28 phút Thứ năm, ngày 5 tháng 10 , 2023

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023

Trong 2 ngày (3, 4-10) Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023. Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi dự và phát biểu khai mạc. Tham gia Hội thi có 6 đội đến từ các đơn vị trong Học viện PK-KQ.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện PK-KQ phát biểu khai mạc Hội thi.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Các đội tham gia phần thi kiến thức và xử trí tình huống.

​Tại Hội thi, các đội thực hiện 3 nội dung: Thi giới thiệu tóm tắt về đơn vị, địa bàn; thi kiến thức và xử trí tình huống; thi giới thiệu, tuyên truyền về mô hình, hoạt động công tác dân vận của đơn vị bằng hình thức sân khấu hóa. Nội dung thi tập trung tuyên truyền những chủ trương mới về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; Quy chế công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025…

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Phần thi giới thiệu về đơn vị, địa bàn của Tiểu đoàn 6.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Phần thi giới thiệu về đơn vị, địa bàn của Tiểu đoàn 4.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Phần thi tuyên truyền mô hình, hoạt động công tác dân vận của Tiểu đoàn 6.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Phần thi tuyên truyền mô hình, hoạt động công tác dân vận của Tiểu đoàn 8.

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Phần thi tuyên truyền mô hình, hoạt động công tác dân vận của Tiểu đoàn 7.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đơn vị tham gia Hội thi đều có sự đầu tư, chuẩn bị công phu, các tiết mục giới thiệu đơn vị, địa bàn và tuyên truyền mô hình, hoạt động dân vận được dàn dựng có tính nghệ thuật cao, mang dấu ấn đặc trưng của từng đơn vị, làm nổi bật các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận và vận động quần chúng; đồng thời, đấu tranh, phê phán các quan điểm, việc làm sai trái trong công tác dân vận. Nhiều đội thi đã sử dụng hình ảnh, video, đạo cụ minh họa hiệu quả, làm nổi bật nội dung được tuyên truyền. Ở phần thi kiến thức và thực hành xử trí tình huống, các đội thi đã nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, tập trung ôn luyện, nắm vững kiến thức, trả lời nhanh câu hỏi; gắn lý luận với thực tiễn, nội dung xử lý tình huống đặt ra ngắn gọn, đúng quy trình, nguyên tắc, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Hội thi là dịp để cán bộ, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong toàn Học viện tăng cường học tập, nâng cao trình độ, hiểu biết về vị trí, ý nghĩa, vai trò của công tác dân vận, trau dồi những kỹ năng, kiến thức phục vụ cho quá trình làm công tác dân vận, góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy hơn nữa những giá trị cao đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho Tiểu đoàn 6; giải nhì cho Tiểu đoàn 4 và giải ba cho Tiểu đoàn 7.

Tin, ảnh: MINH QUÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website