16 giờ:50 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 11 , 2022

Bế mạc Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022

Sáng 18-11, tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 1, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức bế mạc Diễn tập, bắn đạn thật các đơn vị phòng không năm 2022. Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì Lễ bế mạc.

Bế mạc Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi bế mạc.

Sau hơn 1 ngày tranh tài, cuộc Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022 của Quân chủng PK-KQ đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đã điều hành cuộc diễn tập, bắn đạn thật đúng kế hoạch, khoa học chặt chẽ; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện nghiêm quy chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ban Giám khảo làm việc khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng trình độ, chất lượng huấn luyện chiến đấu của các đơn vị. Quá trình thực hành bắn đạn thật các kíp chiến đấu đã thực hiện đúng, đủ quy trình bắn đạn thật, nhận bàn giao giao khí tài nhanh gọn; tổ chức chặt chẽ, làm công tác chuẩn bị chiến đấu bảo đảm đúng thời gian, độ chính xác cao. Công tác chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ, quản lý tốt tình hình trên không, mặt đất. Kết quả bắn đạn thật 100% các kíp chiến đấu đạt khá, giỏi, xuất sắc; trong đó có 95,83 kíp chiến đấu đạt giỏi, xuất sắc.

Bế mạc Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022
Đại tá Bùi Đức Hiền trao cờ cho các đơn vị bắn xuất sắc trong Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022.

Bế mạc Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022
Ban Tổ chức trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Đại tá Bùi Đức Hiền đã biểu dương kết quả của các đơn vị và sự nỗ lực cố gắng của các thành phần đã tham gia. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu: Sau cuộc Diễn tập, các cơ quan Quân chủng tổ chức rút kinh nghiệm để thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn về phương pháp huấn luyện cán bộ, huấn luyện chiến thuật và cách đánh của Bộ đội phòng không đối với vũ khí công nghệ cao của địch. Cùng với đó, tiếp tục bổ sung về nội dung, chương trình huấn luyện, nâng cao công tác chỉ đạo, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức huấn luyện chiến đấu nói chung và huấn luyện diễn tập, bắn đạn thật, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện cơ bản, trình độ thao tác chiến đấu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt hình thức chiến thuật; nâng cao trình độ chỉ huy, điều hành và tổ chức chiến đấu.

Đối với các đơn vị cần rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, trọng tâm là huấn luyện đội ngũ cán bộ phân đội, huấn luyện thao tác cơ bản từng cá nhân và hiệp đồng kíp chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành; gắn huấn luyện cơ bản với huấn luyện nâng cao kỹ chiến thuật chiến đấu. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với các đối tượng; rèn luyện thể lực cho bộ đội để thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết, liên tục dài ngày đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời hiện nay...

Kết thúc Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2022, Ban tổ chức đã tặng cờ cho 6 đơn vị bắn xuất sắc, tặng bằng khen của Tư lệnh Quân chủng cho 17 đơn vị bắn giỏi, 7 tập thể và 5 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Diễn tập, bắn đạn thật. Trong đó, các đơn vị được nhận cờ đơn vị bắn xuất sắc, gồm: Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361; Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361; Tiểu đoàn 83, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363; Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261, Sư đoàn 367; Đại đội 4, Trung đoàn 228, Sư đoàn 365; Đại đội 4, Trung đoàn 224, Sư đoàn 375.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website