18 giờ:11 phút Thứ tư, ngày 7 tháng 12 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn ngành Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp năm 2022

Ngày 7-12, tại Nhà máy A34, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tập huấn ngành Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp (PPK-TLTT) năm 2022. Đại tá Nguyễn Đình Mùi - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu khai mạc. Tham dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy; thủ trưởng Phòng Kỹ thuật, Ban PPK-TLTT; các đồng chí trợ lý kỹ thuật, trợ lý phụ trách vũ khí bộ binh ở các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy trong toàn Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn ngành Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp năm 2022
Đại tá Nguyễn Đình Mùi - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ phát biểu khai mạc Hội nghị.
Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn ngành Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp năm 2022
Quang cảnh lớp tập huấn.
Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn ngành Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp năm 2022
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Trong thời gian 2 ngày (ngày 7 và 8-12), các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn được giới thiệu các nội dung: Giới thiệu xu hướng cải tiến, hiện đại hoá đại đội PPK57mm có khí tài, đại đội PPK37mm-2N đánh đêm, tổ hợp PPK tự hành Zcy-23-4; Một số trọng tâm công tác bảo đảm kỹ thuật cho đại đội PPK37mm-2N đánh đêm bán tự động và đại đội PPK57mm có khí tài; Công tác quản lý, bảo đảm an toàn kho đạn dược và súng, đạn bộ binh sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tham quan thực tế về công tác xây dựng chính quy ngành và kết quả thực hiện Kế hoạch thí điểm các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn vũ khí, đạn sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội 71, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361. Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn, các đại biểu cũng tập trung đánh giá công tác bảo đảm kỹ thuật ngành PPK-TLTT giai đoạn 2019-2022 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm những năm tiếp theo.

Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn ngành Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp năm 2022
Giới thiệu Đài ra đa K8-60 của Đại đội 71, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361.
Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn ngành Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp năm 2022
Thăm quan thực tế hoạt động SSCĐ tại Đại đội 71, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361.
Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn ngành Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp năm 2022
Giới thiệu mô hình thí điểm tủ súng bộ binh tại Đại đội 71, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Mùi nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng PPK-TLTT đặt ra yêu cầu ngày càng cao, trong khi đó vũ khí, khí tài phần lớn đã cũ; trình độ của cán bộ, nhân viên kỹ thuật toàn ngành không đồng đều; vật tư kỹ thuật khan hiếm,… Do đó, việc tập huấn, thống nhất chủ trương, giải pháp đưa công tác bảo đảm kỹ thuật của ngành PPK-TLTT đi vào nền nếp chính quy, thực hiện tốt việc sửa chữa theo phân cấp, duy trì vũ khí, khí tài có hệ số kỹ thuật tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của đơn vị là vấn đề cấp thiết hiện nay. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng yêu cầu ban tổ chức và các đồng chí tham gia tập huấn đề cao tinh thần trách nhiệm, giới thiệu, lĩnh hội và thống nhất  những nội dung đã được đưa vào chương trình của Hội nghị; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra tập huấn; đồng thời khi về cơ quan, đơn vị, nhanh chóng phổ biến các nội dung tập huấn, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn nhiệm vụ theo hướng linh hoạt, chủ động, hiệu quả.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website