15 giờ:3 phút Thứ tư, ngày 4 tháng 1 , 2023

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Sư đoàn 375

Thời gian qua, Sư đoàn 375 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Sư đoàn 375
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 giúp nhân dân
phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam dọn vệ sinh sau lũ năm 2022.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Trên cơ sở hướng dẫn của Quân chủng, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Sư đoàn cụ thể hóa vào kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm. Cùng với đó, Sư đoàn đã chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú, như: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ, tọa đàm, diễn đàn thanh niên; sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ... Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng xây dựng hàng trăm chương trình truyền thanh nội bộ, củng cố thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động thư viện, Phòng Hồ Chí Minh, tiến hành củng cố và làm mới hàng trăm pa nô, khẩu hiệu, bảng ảnh tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuẩn mực “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới.

Với tinh thần “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể”, Sư đoàn chú trọng việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; yêu cầu cán bộ phải luôn gương mẫu, đi đầu trong học tập, công tác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực sự nêu gương từ lời nói đến hành động, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả; có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, dân chủ, sâu sát với quần chúng, là hạt nhân đoàn kết trong cơ quan, đơn vị và phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo, cơ quan làm việc theo chức năng, cá nhân làm việc theo chức trách”.

Quá trình triển khai thực hiện tại Sư đoàn đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: Mô hình “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần một điều luật” của Phòng Chính trị; mô hình “Từ nhận thức đến hành động” của Trung đoàn 282; mô hình “3 cùng, 4 biết” trong công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội; mô hình “Thùng nước tiếp sức mùa huấn luyện”; mô hình “Hũ gạo tình đồng đội” của Trung đoàn 224… Cùng với đó, các mô hình “Tổ chức Đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật và không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá”; mô hình “Chi đoàn hành động giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”… của Đoàn Thanh niên; Phong trào “Phụ nữ Sư đoàn 375 đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… của Phụ nữ Sư đoàn cũng tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ tham gia.

Điểm nhấn trong đẩy mạnh học tập và làm theo Bác ở Sư đoàn những năm qua là đã xây dựng đơn vị trở thành điểm sáng về công tác dân vận. Chỉ tính riêng năm 2022, Sư đoàn đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia 980 ngày công giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức 1 đợt huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận giúp nhân dân Thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng làm 265m đường bê tông với 610 ngày công; góp phần cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Dịp kỷ niệm 75 Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022), bên cạnh cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, tổng dọn vệ sinh 22 nghĩa trang liệt sĩ với 250 ngày công, Sư đoàn còn đi thăm hỏi, tặng 70 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình Thương binh - liệt sĩ; gia đình có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đóng quân (tổng số tiền 42 triệu đồng).

Từ thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong 5 năm (2017-2022), toàn Sư đoàn có 8 lượt tập thể được Bộ Quốc phòng và Quân chủng tặng Cờ thi đua; 45 lượt tập thể được tặng bằng khen của các cấp, 62 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 75 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Năm 2022, Sư đoàn 375 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

TRẦN ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website