14 giờ:47 phút Thứ ba, ngày 7 tháng 11 , 2023

Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Quân chủng PK-KQ tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Sáng 7-11, tại Hà Nội, Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Quân chủng Phòng không - Không quân ( PK-KQ) đã tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 / 7-11-2023). Dự buổi Họp mặt có Đại tá Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu thủ trưởng Cục Chính trị; Sư đoàn 371 và gần 160 hội viên là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đã từng công tác và học tập tại Liên bang Nga hoặc có thời gian làm việc, chiến đấu cùng với các chuyên gia Nga tại các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ.

Chi hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Quân chủng PK-KQ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Đại tá Nguyễn Quang Hùng - Chủ tịch Chi hội Hữu nghị
Việt Nam - Liên bang Nga Quân chủng PK- KQ phát biểu tại buổi Họp mặt.
Chi hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Quân chủng PK-KQ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Quang cảnh buổi Họp mặt.

Tại buổi Họp mặt, Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Quang Hùng - Nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, Chủ tịch Chi hội đã có bài phát biểu ôn lại lịch sử hào hùng của thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại; đồng thời khẳng định sự giúp đỡ, viện trợ to lớn của Nhân dân Xô Viết là động lực, là đòn bẩy để Nhân dân Việt Nam đấu tranh, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Đối với Quân chủng PK-KQ, trong chiến tranh hay trong giai đoạn hòa bình, rất nhiều đồng chí đã được học tập, đào tạo tại Liên Xô và các nước thuộc Liên Xô (trước đây), sau khi tốt nghiệp về công tác đã trở thành cán bộ nòng cốt đảm đương công tác chỉ huy, công tác kỹ thuật, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”...

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website