10 giờ:51 phút Thứ hai, ngày 9 tháng 1 , 2023

Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236

Sáng 9-1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết tại Trung đoàn 236, Sư đoàn 361. Đón tiếp đoàn có Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết Trung đoàn 236
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết luận kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 236 đã báo cáo đoàn kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, công tác SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão của đơn vị. Theo đó, năm 2022, Trung đoàn 236 hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, tổ chức điều hành huấn luyện hiệu quả, tham gia hội thi, hội thao, diễn tập bắn đạn thật đều đạt giải cao. Toàn đơn vị đoàn kết thống nhất cao, có nhiều chuyển biến trên các mặt công tác. Đối với nhiệm vụ trực ban SSCĐ dịp Tết Nguyên đán 2023, đơn vị tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, lực lượng trực ban chiến đấu theo quy định; bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, chế độ, xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết cho bộ đội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách…

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết Trung đoàn 236
Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao quà của Bộ Quốc phòng đến Trung đoàn 236. 

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương những thành tích Trung đoàn 236 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, thời gian tới,cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 236 cần chú trọng làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, đề cao tinh thần cảnh giác, không để bất ngờ, lỡ thời cơ trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ; cụ thể hoá các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về SSCĐ, xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu; điều chỉnh tổ chức, lực lượng, vũ khí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ canh trực SSCĐ; thực hiện tốt công tác hiệp đồng với đơn vị bạn và lực lượng vũ trang địa phương, bảo vệ an toàn địa bàn đóng quân. Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, chế độ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội; kịp thời thăm hỏi, động viên các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn yên tâm thực hiện nhiệm vụ…

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão - 2023, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã tặng quà, đồng thời gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236 và Sư đoàn 361 đón năm mới mạnh khoẻ, vui tươi, đoàn kết. hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website